Kim Jong Un thăm nhà hàng hải sản trước khi sang Singapore

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un dành nhiều lời khen cho thiết kế độc đáo và ấn tượng của công trình mới được xây dựng mà ông đặt tên là 'Nhà hàng hải sản Bình Nhưỡng Taedonggang'.

Ngày 9/6, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ghé thăm một nhà hàng hải sản mới tại Bình Nhưỡng. Tháp tùng ông là phu nhân Ri Sol Ju, em gái Kim Yo Jong cùng nhiều quan chức cấp cao.

Bản tin không nêu chính xác thời điểm ông Kim thực hiện chuyến thăm trên. Trong khi đó, nhiều nguồn thạo tin cho biết ông có thể sẽ đến Singapore vào ngày 10/6.

Theo KCNA, ông Kim đã tỏ thái độ hài lòng sau khi đi dạo một vòng và xem xét cơ sở vật chất của nhà hàng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju thăm nhà hàng hải sản tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.

"Một nhà hàng điểm nhấn khác tại Bình Nhưỡng bên cạnh Okryu Gwan", nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận xét. Ông nhắc đến nhà hàng nổi tiếng Okryu Gwan, nơi được mệnh danh là "bảo tàng sống của nghệ thuật ẩm thực" chuyên phục vụ các món ăn đặc trưng của Triều Tiên như mỳ lạnh Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un đặt tên cho công trình mới là "Nhà hàng hải sản Bình Nhưỡng Taedonggang". Ông cũng yêu cầu nhân viên tại đây phục vụ thực khách nước ngoài tận tình như khách trong nước.

Trong khi đó, KCNA vẫn giữ im lặng về chuyến thăm Mỹ của phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ông Kim Yong Chol được xem là người quyền lực thứ hai sau nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo Reuters, ông Kim Jong Un có thể đến Singapore vào ngày 10/6, hai ngày trước khi cuộc thượng đỉnh diễn ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G7 sớm và bay thẳng đến Singapore.

90s: Bán đảo Triều Tiên trước bước chuyển lịch sử hướng tới hòa bình

Những tín hiệu tích cực về khả năng giải giáp hạt nhân, chấm dứt hoàn toàn tình trạng chiến tranh liên tục xuất hiện trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Triều và Mỹ - Triều.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kim-jong-un-tham-nha-hang-hai-san-truoc-khi-sang-singapore-post850016.html