Kim Jong-Un gọi K-Pop là 'căn bệnh ung thư quái ác'

Trong khi K-Pop đã trở thành một cơn sốt trên toàn thế giới trong những năm gần đây, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng đó là một 'căn bệnh ung thư quái ác'.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

K-Pop là một thể loại nhạc pop có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Bạn có thể đã nghe nói về BTS, nhóm nhạc nam từng được đề cử giải Grammy, nổi tiếng toàn cầu với đĩa đơn tiếng Anh nổi tiếng Dynamite, cùng các bài hát khác.

Nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên không ấn tượng với tầm ảnh hưởng như vậy, khi văn hóa K-pop được cho là đang ảnh hưởng tới 'trang phục, kiểu tóc, phát biểu và hành vi' của những người trẻ tuổi ở Triều Tiên.

Theo báo cáo của The New York Times, ông Kim đã tuyên bố một cuộc chiến văn hóa chống lại Hàn Quốc, vì lo ngại đất nước của ông sẽ 'vỡ vụn như một bức tường ẩm ướt' do hậu quả của những "chất độc nguy hiểm" này.

Nó xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt cảnh báo từ ông Kim và các phương tiện truyền thông của nhà nước về những ảnh hưởng xấu đang lan truyền từ Hàn Quốc vào đất nước này, chẳng hạn như K-Pop và các phim điện ảnh và truyền hình khác.

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/kim-jongun-goi-kpop-la-can-benh-ung-thu-quai-ac-92419.html