Kim Jong Un bất ngờ nhượng bộ Mỹ

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 31/10, ông Pompeo cho hay: "Tôi đã ở cùng Chủ tịch Kim cách đây 3 tuần rưỡi. Ông ấy đã nhất trí cho phép các chuyên gia Mỹ đi thị sát hai cơ sở quan trọng của Triều Tiên".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: The Nation

Theo Ngoại trưởng Mỹ, ông và người đồng cấp Triều Tiên sẽ thảo luận kỹ hơn về vấn đề trên khi cả hai gặp nhau trong những ngày tới đây.

Hãng thống tấn Yonhap mới đây cũng đưa tin, ông Pompeo và ông Kim Yong-chol, trợ lý hàng đầu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhiều khả năng sẽ có cuộc tiếp xúc tại Mỹ vào tuần tới.

Hôm 7/10, ông Pompeo đã công du Triều Tiên và có các cuộc hội đàm với ông Kim cũng như giới chức cấp cao Bình Nhưỡng về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Theo tờ Asahi, hội nghị có thể diễn ra vào trung tuần tháng 11 này ở châu Âu.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang được cải thiện đáng kể từ đầu năm nay. Lãnh đạo hai miền nam - bắc Triều Tiên đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm cấp nguyên thủ.

Hồi tháng 6, ông Kim cũng đạt một thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Bình Nhưỡng cam kết nỗ lực thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy việc Mỹ - Hàn dừng mọi cuộc tập trận khiêu khích và có thể dỡ bỏ cả các lệnh cấm vận của Washington chống Bình Nhưỡng.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/kim-jong-un-bat-ngo-nhuong-bo-my-486357.html