Kim cương Di sản Hồng khổng lồ sắp được đấu giá ở Thụy Sĩ

Viên kim cương Di sản Hồng nặng gần 19 carat và có màu hồng tươi đặc biệt được rao bán lần đầu tiên trong sự kiện đấu giá thường niên được tổ chức vào ngày 13/11 tới.

Viên kim cương hồng khổng lồ, tên gọi Di sản Hồng, sẽ được nhà đấu giá Christie's rao bán tại Geneva, Thụy Sĩ, vào tuần sau. Viên kim cương được kỳ vọng sẽ có mức giá lên đến 50 triệu USD, AFP đưa tin.

Di sản Hồng nặng gần 19 carat và có màu hồng tươi đặc biệt, ông Jean-Marc Lunel, một chuyên gia quốc tế về kim cương thuộc công ty Christie's, trả lời AFP.

"Phần lớn các viên kim cương hồng có cân nặng dưới 1 carat, vì vậy Di sản Hồng thực sự đặc biệt", ông Lunel nói.

Viên kim cương Di sản Hồng được trưng bày trong một sự kiện hồi đầu tháng. Ảnh: Reuters.

Di sản Hồng sẽ được rao bán lần đầu tiên trong sự kiện đấu giá thường niên Magnificent Jewels được tổ chức vào ngày 13/11 tới. Viên kim cương này được định giá khoảng 30-50 triệu USD và có thể sẽ được bán ở mức cao nhất trong tầm giá này, theo chuyên gia Lunel.

"Đây có thể là mẫu vật đẹp nhất từng được đấu giá công khai", ông Lunel nói. Vị chuyên gia đồng thời khẳng định có nhiều lý do để kỳ vọng Di sản Hồng lập một kỷ lục mới về giá trị.

Viên đá quý hình chữ nhật được xếp hạng "đặc biệt sặc sỡ", thứ hạng cao nhất về cường độ màu sắc.

Công ty Christie's chỉ ra rằng trên thị trường đá quý hiện nay, kim cương hồng đặc biệt sặc sỡ nặng hơn 10 carat "gần như chưa bao giờ được nghe đến". Trong quá khứ, chỉ có 4 viên kim cương hồng được xếp hạng "đặc biệt sặc sỡ" hoặc trên 10 carat từng được bán đấu giá.

Trong số đó, viên kim cương Lời hứa Hồng nặng gần 15 carat đã được Christie's bán với giá 32,5 triệu USD trong một sự kiện đấu giá tại Hong Kong hồi năm ngoái. Mức giá này tương đương 2,176 triệu USD/carat và là mức giá kỷ lục đối với một viên kim cương hồng, và Di sản Màu Hồng được kỳ vọng sẽ vượt qua mức này.

Di sản Hồng có thể sẽ phá kỷ lục với mức giá 50 triệu USD. Ảnh: AFP.

Năm 2013, viên kim cương hồng nặng 59,6 carat được nhà đấu giá Sotheby's bán với giá 83 triệu USD, tương đương 1,39 triệu USD/carat.

Di sản Hồng từng thuộc về gia đình Oppenheimer đã điều hành công ty khai thác kim cương De Beers nhiều thập kỷ. Công ty Christie's từ chối công bố danh tính chủ sở hữu hiện tại của viên đá.

Theo ông Lunel, Di sản Hồng được phát hiện trong một mỏ khai thác ở Nam Phi khoảng 1 thế kỷ trước. "Có lẽ nó được chế tác trong những năm 1920", Lunel nói. Ông cho biết thêm rằng Di sản Hồng chưa bao giờ bị sửa đổi.

Cách chế tác theo hình chữ nhật thường được sử dụng cho đá quý màu trắng và khá hiếm đối với một viên kim cương màu hồng.

Ông Rahul Kadakia, trưởng bộ phận đá quý quốc tế của công ty Christie's, cho biết ông hy vọng Di sản Hồng "khiến các nhà sưu tập và giới sành kim cương trên toàn thế giới ngay lập tức hứng thú".

"Xuất xứ đặc biệt của Di sản Hồng chắc chắn sẽ khiến nó trở thành một trong những viên kim cương giá trị nhất thế giới", ông Kadakia nói.

'Kim cương máu' kỷ lục Sierra Leone đạt giá 6,5 triệu USD Viên kim cương lớn nhất nửa thế kỷ tại xứ sở "kim cương máu" ở châu Phi vừa được bán đấu giá thành công tại New York hôm 4/12 dù mức chốt hạ thấp hơn kỳ vọng, theo Reuters.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kim-cuong-di-san-hong-khong-lo-sap-duoc-dau-gia-o-thuy-si-post891392.html