Kim cương 111: Gạo thơm dẻo, năng suất cao lại thu 73 triệu đồng/ha

Có mặt trên cánh đồng mẫu lớn của HTX Vĩnh Lại (Lâm Thao, Phú Thọ) giữa tháng 5, các đại biểu và nông dân tham gia hội nghị đầu bờ đánh giá chất lượng giống lúa Kim cương 111 đều vui mừng vì đã tìm ra được giống lúa có chất lượng gạo ngon và năng suất rất cao.

Gạo thơm dẻo, năng suất cao

Với 2,3 mẫu diện tích lúa, gia đình ông Lý Văn Chúc ở xã Vĩnh Lại đã thử nghiệm nhiều giống lúa khác nhau để tìm ra giống lúa có năng suất và chất lượng cao nhất. Đây là vụ thứ 2 liên tiếp gia đình ông cấy giống lúa Kim cương 111.

Ruộng mô hình gieo cấy giống lúa Kim cương 11 ở xã Vĩnh Lại. Ảnh: T.H

Ruộng mô hình gieo cấy giống lúa Kim cương 11 ở xã Vĩnh Lại. Ảnh: T.H

"Giống lúa Kim cương 111 trỗ đều và chín nhanh, bông lúa dài, tỷ lệ hạt chắc cao. Về hiệu quả kinh tế dự thu đạt hơn 73 triệu đồng/ha, sau khi trừ chi phí còn lãi hơn 48 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều so với các giống lúa khác, nên nông dân rất phấn khởi”.

Bà Khuất Thị Ánh Tuyết

Ông Chúc vui mừng nói: “Trước khi HTX Vĩnh Lại triển khai mô hình sản xuất lúa giống Kim cương, vụ mùa năm 2017 tôi cũng từng thử nghiệm giống lúa này và rất ưng. Qua thực tế triển khai, tôi thấy giống lúa Kim cương 111 cho năng suất cao hơn so với các giống lúa trồng trước đây. Đặc biệt, giống lúa còn có sức đề kháng cao, kháng nhiều sâu bệnh, thân cây cứng, chống đổ ngã, phù hợp chân ruộng vàn trũng ở địa phương. Tôi rất ưng giống lúa này, vụ tới đây tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa này”.

Ông Hán Công Vinh - một nông dân tham gia trồng thử nghiệm Kim cương 111 tại HTX Vĩnh Lại, nhận định: “Giống Kim cương 111 khi gieo cấy xong gặp rét đậm rét hại nhưng cây lúa phục hồi rất mạnh. Đặc biệt, giống lúa kháng chịu sâu bệnh rất tốt, gia đình tiết kiệm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật, vừa tiết kiệm được thời gian và công sức”.

Theo nhiều người dân HTX Vĩnh Lại, gạo Kim cương 111 dài, bóng, mẩy, cơm mềm, dẻo, vị thơm đậm. Ông Chúc bày tỏ hài lòng với chất lượng hạt gạo: “Qua thực tế trồng 2 vụ lúa, tôi thấy hạt gạo Kim cương 111 ngon hơn so với các loại gạo truyền thống. Cơm thơm, ngon, dẻo, ăn rất vừa miệng. Tôi tin chắc rằng gạo Kim cương 111 nếu đưa ra thị trường sẽ rất được người tiêu dùng ưa chuộng”.

Mở rộng diện tích

Vụ chiêm xuân năm 2017-2018, HTX Vĩnh Lại đã phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group) thực hiện mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ giống lúa thuần Kim cương 111 với quy mô 13ha. Đây vừa là mô hình sản xuất lúa giống để cung cấp trên địa bàn, đồng thời thông qua mô hình đánh giá tiềm năng năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh… làm cơ sở khuyến cáo mở rộng quy mô sản xuất đại trà, nâng cao hiệu quả cho người trồng lúa.

Bà Khuất Thị Ánh Tuyết – Giám đốc HTX Vĩnh Lại cho biết, quá trình trồng thử nghiệm Kim cương 111 tại HTX Vĩnh Lại gặp phải điều kiện thời tiết khó khăn. Đầu vụ rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều diện tích lúa cấy trà xuân muộn xung quan tiết lập xuân bị chết rét phải cấy lại. Đến giai đoạn lúa đứng cái làm đòng thì thời tiết âm u, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh gây hại như bệnh đạo ôn, khô vằn, rầy các loại… Tuy nhiên, giống lúa Kim cương 111 chịu rét và chống chịu sâu bệnh rất tốt.

Khi thăm thực tế tại cánh đồng xã Vĩnh Lại, nhiều đại biểu đã chứng kiến một số ruộng lúa khác cấy cùng đợt đều bị nhiễm rầy mất trắng, nhưng giống lúa Kim cương 111 không nhiễm, chỉ bị nhiễm nhẹ khô vằn. Đến nay mô hình cấy lúa Kim cương 111 đạt kết quả tốt và có tiềm năng cao nhất trong các loại giống lúa đang được gieo trồng trên đồng đất Vĩnh Lại.

Từ những kết quả tích cực ban đầu mang lại, vụ hè mùa năm 2018, ngoài 13ha lúa giống này, HTX Vĩnh Lại dự định sẽ triển khai mở rộng 100ha lúa Kim cương thương phẩm. “Giống lúa Kim cương 111 có nhiều ưu điểm vượt trội và có hiệu quả cao hơn nhiều so với các giống lúa khác. HTX Vĩnh Lại đề nghị Vinaseed tiếp tục phối hợp với HTX xây dựng mô hình trong vụ mùa 2018 để có cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác hơn, làm cơ sở nhân rộng quy mô sản xuất trong những năm tiếp theo” – bà Tuyết bày tỏ.

Ông Lê Đức Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao cho biết: Vụ mùa 2018, huyện Lâm Thao sẽ tiếp tục nhận rộng các mô hình cánh đồng giống Kim cương 111 để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Thọ - Phó Tổng Giám đốc Vinaseed Group cho biết: Giống lúa thuần Kim cương 111 do Vinaseed Group chọn tạo là giống cảm ôn, gieo cấy được cả hai vụ trong năm, năng suất trung bình mỗi vụ đạt 7-8 tấn/ha, thâm canh đạt 8-9 tấn/ha. Bông to chùm, xếp hạt sít, hạt thon dài, mỏ thẳng, màu vàng sáng, chất lượng gạo tốt (gạo trắng, tỷ lệ gạo nguyên cao), cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.

Lãnh đạo Vinaseed cũng đồng ý hợp tác xây dựng các mô trồng những giống lúa chất lượng, trong đó có Kim cương 111 trên địa bàn Phú Thọ nói chung và huyện Lâm Thao nói riêng.

Thu Hà - Thu Trang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/kim-cuong-111-gao-thom-deo-nang-suat-cao-lai-thu-73-trieu-dong-ha-880532.html