Kiko Chan chạnh lòng khi thi Miss Global 2019 vào đúng Tết Nguyên đán 2019

Tình cũ Kim Lý đã có những chia sẻ mới nhất về quá trình tham gia Miss Global 2019 của mình.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, trong khi người người nhà nhà vội vã về quê để kịp đón Tết cùng những người thân trong gia đình thì Kiko Chan lại quyết định không đón năm mới tại quê nhà, lên đường sang Philippines chinh phục cuộc thi Miss Global – Hoa hậu Toàn cầu 2019 kết hợp với du lịch, nghỉ dưỡng. Được biết, cô đã mang theo 100kg hành lý để chuẩn bị cho cuộc thi này.

Mới đây, Kiko Chan cho biết cô cảm thấy chạnh lòng khi đi thi sắc đẹp đúng vào dịp Tết Nguyên đán tại quê nhà – khoảng thời gian mà mọi người đoàn tụ bên gia đình đón năm mới. Kiko Chan bày tỏ mong muốn khán giả nước nhà có thể dành chút thời gian của mình để ủng hộ cho cô tại cuộc thi này.

Khi bị dư luận đặt cho danh xưng “Người đẹp chuyên đi thi”, Kiko Chan không cảm thấy phiền lòng. Cô tự nhận bản thân là một người nghiện đi thi sắc đẹp. Chân dài cho rằng đó chính là những kỷ niệm đẹp nhất của thời tuổi trẻ, là thành công của bản thân. Theo Kiko Chan, thành công của bản thân cô là được làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn và được đắm mình vào những giấc mơ do chính bản thân tạo ra mà không bị áp lực bởi bất kỳ giải thưởng nào.

Nhận được câu hỏi về dàn thí sinh tại Miss Global 2019, Kiko Chan đánh giá dàn thí sinh của cuộc thi này rất trẻ trung, có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các đấu trường nhan sắc. Họ đều là những đối thủ đáng gờm của cô, đặc biệt là đương kim Hoa hậu Tibet.

Nói về thành tích của H’Hen Niê, tình cũ Kim Lý tiết lộ, khi vừa đặt chân đến Philippines, mọi người đều nhắc đến thành tích của người đẹp Ê-đê. Điều này khiến cô cảm thấy mình như bị đặt lên bàn cân. Kiko Chan một lần nữa khẳng định cô sẽ cố gắng hết sức có thể tại Miss Global 2019 và không đặt nặng quá nhiều về giải thưởng.

Kiko Chan (tên thật là Trần Thị Thu Trang) xuất thân là một tiếp viên hàng không. Sau khi chia tay Kim Lý, cô đã nghỉ công việc này để chuyển sang làm người mẫu. Sở hữu số đo ba vòng 90-59-91, cô từng giành được danh hiệu Á hậu 4 của một cuộc thi quốc tế và nhận được lời mời làm Giám đốc quốc gia của Miss Lumiere International World – Hoa hậu Thế giới Tỏa sáng 2017. Nhờ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt nên Kiko Chan khá mạnh dạn trong các dự án kinh doanh, hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn quốc tế.

P.N

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/kiko-chan-chanh-long-khi-thi-miss-global-2019-vao-dung-tet-nguyen-dan-2019-953677.html