KIhi đàn ông vào bếp không thảm họa thì cũng khó ăn

Khi đàn ông vào bếp, họ tự sáng tạo ra món ăn mới không ai nuốt nổi, có những phát minh cực khủng khiếp khiến ai nhìn thành quả cũng cười bò.

Phụ nữ vụng về khi nấu nướng thì bị gọi là thảm họa, khó lấy chồng thế nhưng, khi đàn ông vào bếp cho ra đời những món ăn khủng khiếp thì lại trở thành câu chuyện vui.

Phụ nữ vụng về khi nấu nướng thì bị gọi là thảm họa, khó lấy chồng thế nhưng, khi đàn ông vào bếp cho ra đời những món ăn khủng khiếp thì lại trở thành câu chuyện vui.

Đàn ông là những đứa trẻ to xác quả không sai, đầu đội trời chân đạp đất nhưng cứ vào bếp nấu nướng là phải trang bị đủ các loại bảo hộ tự chế cứ như chuẩn bị đi đánh trận.

Dùng sức mạnh hơi quá tay nên không chỉ chặt được cá mà hỏng luôn cả cái thớt.

Bố làm món ăn tuổi thơ là trứng cá chiên nhưng nhìn xong các con chỉ muốn nôn ọe.

Vì thích ăn cơm lẫn các loại hạt với nhau mà chàng trai này mạnh dạn nấu chung nhưng không biết mỗi loại hạt có thời gian chín khác nhau. Vì vậy nên muốn cơm chín đều phải nấu trong khoảng 6-7 tiếng.

Nhanh trí ngũ cốc với nhau giờ ngồi khóc thét vì phải ngồi nhặt ra như cô tấm. Đúng là không phải đàn ông nào cũng khéo tay, đôi khi đàn ông vào bếp chính là một dạng của thảm họa.

Nấu canh bầu nhưng lười nạo vỏ báo hại cả nhà phải vừa ăn vừa tự loại bỏ vỏ.

Người vợ bất lực với trường hợp của chồng mình lên mạng than thở. Được ăn một món chồng nấu quả không dễ dàng gì.

Nhờ chồng đi mua lá nếp về thổi xôi nấu chè thì chồng mang về túi lá dứa. Đã thế còn hăm hở khoe được người bán tặng miễn phí.

Món bánh quy khiến ai nấy đều khóc thét. Trong chuyện bếp núc, nhiệt tình và vụng về ghép lại đúng bằng từ phá hoại.

Món phở thập cẩm có gì trong tủ lạnh cũng cho hết vào dành cho người thích "xôi thịt".

Khi mẹ bảo rán chả lá lốt nhưng con trai lại quá lười biếng.

Mời quý độc giả xem thêm clip: Thảm họa khi đàn ông vào bếp - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/kihi-dan-ong-vao-bep-khong-tham-hoa-thi-cung-kho-an-1373870.html