Kiev tuyên bố không dùng vũ khí phương Tây trên đất Nga, LHQ nói hậu quả vỡ đập

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trên lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp trên lãnh thổ Nga, không ai thông báo với tôi về việc này”, TASS dẫn lời ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 6/6.

Tờ Le Soir trước đó dẫn các nguồn tin cho biết, giới chức Bỉ sẽ sớm gửi thông báo tới Ukraine yêu cầu giải thích về việc vũ khí của Bỉ được sử dụng trong vụ tấn công vùng Belgorod của Nga. Phía Bỉ nhấn mạnh, vũ khí nước này cấp cho Kiev không được phép sử dụng bởi các bên thứ 3 trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Hậu quả vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka

Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths cho biết, vụ phá hoại đập thủy điện Kakhovka ở Kherson sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cả hai bên trong cuộc xung đột Ukraine.

“Hồ chứa mà con đập hình thành là huyết mạch cho khu vực và là nguồn cung cấp nước quan trọng cho hàng triệu người”, ông Griffiths phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an. “Thiệt hại do vụ vỡ đập khiến cuộc sống người dân khó khăn hơn, đặc biệt những người bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Theo ông Griffiths, lũ lụt sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kiev-khong-su-dung-vu-khi-phuong-tay-tren-lanh-tho-nga-lhq-noi-hau-qua-vo-dap-2151875.html