Kiev triệu đại sứ Ai Cập yêu cầu giải thích việc bắt giữ tàu chở dầu Sea Shark

Ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, nước này muốn Ai Cập giải thích về việc bắt giữ tàu chở dầu Sea Shark, cùng 17 công dân Ukraine trên boong tàu và sẽ triệu đại sứ Ai Cập vào ngày 21/5.

Ai Cập bắt giữ tàu chở dầu Ukriane Sea Shark. (Nguồn: 24-my)

Theo Quỹ từ thiện Assol của Ukraine, Hải quân Ai Cập đã bắt giữ tàu Sea Shark cùng 17 công dân Ukraine trên boong.

Thủy thủ đoàn của tàu cũng bao gồm 2 cư dân Crimea, 11 công dân của các nước Ấn Độ, Philippines và Sri Lanka cùng một công dân của Azerbaijan. Quỹ Assol cho hay, tàu Sea Shark bị bắt giữ vì vô ý xâm phạm hải phận của Ai Cập.

Trong khi đó, hãng Thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn lời Phó Vụ trưởng Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Vasyl Kirillich nói: "Đại sứ quán Ukraine đã trao công hàm cho Bộ Ngoại giao Ai Cập đề nghị giải thích về tình huống này cũng như cho phép các nhân viên lãnh sự tiếp cận con tàu".

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kiev-trieu-dai-su-ai-cap-yeu-cau-giai-thich-viec-bat-giu-tau-cho-dau-sea-shark-94465.html