Kiev sẽ kiện Nga về việc triển khai Hạm đội Biển Đen

Ukraine không công nhận việc đơn phương phá vỡ các thỏa thuận Kharkiv năm 2010 về vị trí của Hạm đội Biển Đen ở Crimea. Tuyên bố này do đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolayenko, Bộ Ngoại giao Ukraine không tán thành việc hủy thỏa thuận về việc triển khai Hạm đội Biển Đen ở Crimea và gọi thỏa thuận này có giá trị. Theo nhà ngoại giao Ukraine, Nga phải tuân thủ tất cả các điều khoản của hiệp ước và hiểu rằng việc đóng quân của hạm đội ở Crimea là tạm thời.

Nikolayenko giải thích rằng Nga không có quyền đặt tàu ở những nơi không được quy định trong thỏa thuận hoặc tăng cường thành phần của hạm đội. Ngoài ra, vũ khí không thể được triển khai ở “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine”.

Hạm đội Biển Đen của Nga.

Hạm đội Biển Đen của Nga.

Vì Nga bỏ qua các vi phạm, Kiev sẽ sử dụng những dữ kiện này làm lý lẽ để truy tố tại các tòa án quốc tế nhằm đưa quốc gia láng giềng ra trước công lý và bồi thường thiệt hại "cho việc chiếm đóng Crimea". Ngoài ra, Ukraine sẽ đệ đơn yêu cầu bồi thường tài chính chống lại Nga, vì Điện Kremlin không trả cho Kiev việc triển khai Hạm đội Biển Đen trên "lãnh thổ Ukraine".

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng vào ngày 21 tháng 4 năm 2010 tại Kharkiv, chúng tôi đã ký các thỏa thuận về các điều kiện cho sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen ở Crimea trong thời hạn 25 năm để đổi lấy việc giảm giá khí đốt của Nga. Việc Verkhovna Rada phê chuẩn thỏa thuận diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2010.

Năm 2014, sau khi Crimea trở thành một phần của Liên bang Nga, Putin đã ký đạo luật hủy bỏ các thỏa thuận với Ukraine về việc triển khai Hạm đội Biển Đen.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/kiev-se-kien-nga-ve-viec-trien-khai-ham-doi-bien-den/20210407051552797