Kiev: Hòa đàm 4 bên về miền Đông Ukraine cần được duy trì

Sau cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 9/4 tuyên bố, Kiev và Paris đều quan ngại về việc binh sĩ Nga tăng cường tập trung gần biên giới với miền Đông Ukraine.

Binh sĩ kiểm soát vùng Donestk. (Nguồn: Reuters)

Binh sĩ kiểm soát vùng Donestk. (Nguồn: Reuters)

Theo đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, hai nước đã nhất trí rằng, đàm phán hòa bình 4 bên giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp về cuộc xung đột tại vùng Donbass cần được duy trì.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố tại các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày 9/4, Ngoại trưởng Antony Blinken cùng những người đồng cấp Jean-Yves Le Drian của Pháp và Heiko Maas của Đức đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine trong bối cảnh Kiev đương đầu với hoạt động tăng cường quân sự của Nga, cũng như các lực lượng ly khai được Moscow hậu thuẫn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Pháp "đã thảo luận về việc Nga cần ngừng đưa ra những phát ngôn nguy hiểm và vô trách nhiệm, chấm dứt hoạt động tăng cường quân sự tại vùng Crimea bị chiếm đóng và dọc biên giới với Ukraine, cũng như chấm dứt các hành động khiêu khích đơn phương dọc Đường giới tuyến ở miền Đông Ukraine".

Cũng theo ông Price, trong cuộc điện đàm với Berlin, Ngoại trưởng Blinken cùng người đồng cấp Đức "đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine chống lại các hành động khiêu khích đơn phương của Nga" dọc đường giới tuyến.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kiev-hoa-dam-4-ben-ve-mien-dong-ukraine-can-duoc-duy-tri-141849.html