Kiều Tiên luyện con bái lạy lia lịa để chúc phúc ông bà vào năm mới

Cách cúi lạy vừa hồn nhiên, vừa vụng của hai bạn nhỏ nhà cô dâu Việt Phạm Thị Kiều Tiên với ông bà trong dịp đầu xuân năm mới khiến cả căn nhà rộn vang tiếng cười.

Con cháu cúi lạy ông bà, bố mẹ là một nghi thức truyền thống trong dịp đầu xuân năm mới tại Hàn Quốc. Ảnh: YEWON TV

Con cháu cúi lạy ông bà, bố mẹ là một nghi thức truyền thống trong dịp đầu xuân năm mới tại Hàn Quốc. Ảnh: YEWON TV

Trên kênh YouTube YEWON TV ngày 13/2, YouTuber Phạm Thị Kiều Tiên đăng video chia sẻ câu chuyện cô dạy hai con là Taeho và Hayun cách cúi lạy ông bà nội trong ngày đầu tiên của năm mới để có thể nhận được lì xì may mắn.

Với người Hàn Quốc, 1/1 âm lịch không chỉ đơn thuần là ngày đánh dấu cho sự khởi đầu của năm mới mà còn là dịp để người Hàn đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ và tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên. Trong đêm giao thừa, người Hàn Quốc thường mặc trang phục truyền thống Hanbok. Những bộ Hanbok này thường có màu đỏ, xanh da trời, vàng, đen… vốn là những màu thể hiện rõ triết lý âm dương, ngũ hành của văn hóa phương Đông.

Trong ngày đầu năm mới, người trẻ sẽ thể hiện sự kính trọng sâu sắc dành cho những người lớn tuổi trong gia đình thông qua nghi thức cúi lạy truyền thống. Hành động cúi lạy này có ý nghĩa như lời chúc năm mới và chúc gặp nhiều may mắn.

Để nghi thức diễn ra suôn sẻ, Kiều Tiên hướng dẫn hai con Taeho và Hayun tập luyện cúi lạy trước rất nhiều lần. Cả hai bé cũng không quên học thuộc lòng lời chúc để dành tặng ông bà trong năm mới. Với khuôn mặt rạng rỡ, bé Hayun cúi lạy lia lịa và còn đòi mẹ cho xem lại video.

Bé Hayun luyện tập thuần thục nghi thức cúi lạy theo hướng dẫn của YouTuber Phạm Thị Kiều Tiên. Ảnh: YEWON TV.

Tuy nhiên, đến lúc bái lạy ông bà nội, chỉ anh trai Taeho thực hiện đúng động tác trong khi cô em gái Hayun lại lúng túng đứng nhìn. "Hayun cũng lạy đi con, chúc ông bà nhận nhiều phúc đi con", Kiều Tiên nhắc vở cho con gái. Trong khi đó, bà nội phải kéo tay chỉ dẫn cho Hayun thì cô bé mới chịu "trả bài".

Theo phong tục, người lớn sau đó sẽ đáp lại bằng những lời chúc tốt đẹp và thưởng tiền mừng tuổi cho người trẻ, tùy vào tuổi tác và điều kiện kinh tế của gia đình. "Taeho đi học ngoan, còn Hayun đi nhà trẻ ngoan nhé", bà nội vừa xoa đầu, vừa gửi lời chúc tới hai cháu.

Vẻ mặt vui sướng của Taeho khi được bà nội lì xì tờ tiền có mệnh giá cao nhất là 50.000 won (khoảng 1 triệu đồng). Ảnh: YEWON TV.

Sau phần chúc phúc, hai ông bà mừng tuổi cho Taeho và Hayun. Cậu anh lớn được bà nội mừng tuổi bằng tờ tiền có mệnh giá to nhất là 50.000 won để mua sách vở cho năm học mới. Cô em Hayun còn bé thì được nhận tờ tiền nhỏ hơn. Cầm tiền lì xì trên tay, cô bé Hayun ngơ ngác lại phấn khỏi trở lại, cúi đầu chúc phúc ông bà trước khi chạy đi theo anh trai.

Video của Kiều Tiên về phong tục ngày Tết ở Hàn Quốc nhận được rất nhiều sự thích thú của người xem. "Nhìn ẻm Hayun vát vả ghê. Chúc mừng năm mới gia đình cô Tiên ạ", tài khoản YouTube Sala Ni bình luận. "Chúc mừng Năm mới Đại Gia đình em nha! 2 bạn nhỏ đáng yêu hết sức", tài khoản Hà Nguyễn viết.

Yejin

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/kieu-tien-luyen-con-bai-lay-lia-lia-de-chuc-phuc-ong-ba-vao-nam-moi-2021021718222256.htm