Kiều Oanh, Minh Nhí, Nam Thư ngẫu hứng làm thơ chúc Tết khán giả

Phát sóng vào 27 tháng chạp, tập đặc biệt Cười Xuyên Việt 2020 với chủ đề Tết mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái với không khí hứng khởi đón một mùa xuân mới.

Kim Đào - Ngọc Phước đối đầu trong 2 tiết mục khác nhau nhưng đều mang không khí xuân nhộn nhịp nhưng không kém phần ý nghĩa. Đảm nhận vai trò giám khảo Cười Xuyên Việt 2020 là cặp đôi danh hài Kiều Oanh và Minh Nhí. Ngoài ra ban giải trí bao gồm nghệ sĩ Nam Thư, Gia Bảo, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm cũng mang đến những nhận xét hữu ích cho các thí sinh. Đảm nhận vai trò MC là diễn viên Minh Dự.

Trong mỗi phần đối đầu, thí sinh nào đạt điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng và được chọn giải thưởng nóng nếu đạt từ 55 điểm trở nên. Thí sinh thấp điểm hơn không được chọn. Thí sinh sẽ chọn 1 trong 2 hộp quà chứa 1 hoặc 5 triệu đồng.

Mở đầu đêm thi, các nghệ sĩ ngẫu hứng làm thơ chúc Tết khán giả. Với những câu chúc vần điệu nhịp nhàng, ban giám khảo và ban giải trí không chỉ làm khán giả bất ngờ mà hầu như ai cũng cực kỳ thích thú trước khả năng chúc thơ của các nghệ sĩ. Nghệ sĩ Kiều Oanh chúc: “Năm Tân Sửu - tiền vào đầy tủ”. Danh hài Minh Nhí tiếp nối: “Mặt lúc nào cũng tươi và không có cũ”. Gia Bảo kỳ vọng một năm mới “có đi làm chứ không đi ngủ”. Nam Thư chúc mừng năm mới tiền vào tính “củ”. Khả Như tiếp lời: “Chơi tới đâu, làm tới đâu, ai cũng là cao thủ”. Dương Lâm áp lực khi chúc Tết khán giả sau đàn anh, đàn chị. “Anh Lâm Đồng Nai” cầu mong một năm mới “khô ráo và không còn bị lũ”. MC Minh Dự - Người được mệnh danh là “thánh chửi”, “thánh làm thơ” cũng không kém cạnh khi “chơi trội” làm hẳn bài thơ chúc Tết khán giả Cười Xuyên Việt.

Với chủ đề Tết, Ngọc Phước mang đến tiết mục Tết nghĩa tình với sự hỗ trợ của BB Trần, Hải Triều, Ngọc Hoa, Năm Chà, Phước Lợi. Tiết mục lấy bối cảnh trên chiếc ghe được giới thiệu là tiệm thẩm mỹ trên sông có “1-0-2” của bà chủ Lòng Đào do Ngọc Phước thể hiện. Đây cũng là nơi đón những vị khách đặc biệt trong đó có Ngọc Hoa - cô gái lâm vào cảnh nợ nần vì cờ bạc. Cô chọn cách nhảy sông và liên tục được Ngọc Phước cứu. Từ màn chào đón “thành viên mới” đến số phận của những “ma cũ’ được Ngọc Phước thể hiện một cách hài hước.

Miếng hài nhảy sông liên tục được lặp đi lặp lại khiến người xem cười không ngớt. Sự xuất hiện của Hải Triều và BB Trần tuy ít nhưng để lại nhiều ấn tượng cho người xem. Ngoài ra, Ngọc Phước còn tái hiện lại những vai diễn ấn tượng của Kiều Oanh và Minh Nhí khiến hai giám khảo bất ngờ.

Tiết mục phê phán vấn nạn cờ bạc dẫn đến nhiều hệ lụy. Ngoài ra, tiết mục còn mang đến thông điệp đề cao tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái.

Kim Đào cũng có phần thi ấn tượng không kém với tiết mục Tết thân tình với sự hỗ trợ của Võ Tấn Phát, Hữu Đằng và Quỳnh Hồ. Kim Đào vào vai cô gái xa quê, mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó cô nhận chăm sóc cho các cụ già ở bệnh viện.

Hữu Đằng và Võ Tấn Phát vào vai 2 cụ ông với câu chuyện gia đình khác nhau nhưng rơi vào tình cảnh giống nhau. Một người có con đi nước ngoài nên không ai chăm sóc, một người có cô con gái “sợ mang tiếng” thiên vị nên tìm người giúp việc theo giờ.

Để làm cho các cụ ông khó tính được vui, Kim Đào lăn xả làm đủ trò từ ca, múa, nhảy, kể chuyện,... Bất ngờ thay cả ba người cùng quê, chính điều này càng giúp cho họ khăng khít và đồng cảm với nhau. Để mang lại không khí Tết cho không gian lạnh lẽo của bệnh viên, Kim Đào đã bày biện ra sân khấu những vật dụng cơ bản có trong ngày Tết từ đặc sản quê hương đến cây đàn kìm quen thuộc. Tình cảm và sự hy sinh ăn Tết xa nhà để cho gia đình có cái Tết ấm no của Kim Đào đã lay động được Hữu Đằng. Ông cụ lì xì cho Kim Đào và quyết định cả ba cùng về quê đón Tết. Nói về nỗi lòng của những người con xa xứ, Kim Đào hát vọng cổ khiến người xem xúc động. Hoàn thiện qua từng vòng, tự tin vào sự thể hiện của bản thân, Kim Đào nhận được nhiều lời khen và động viên từ đàn anh, đàn chị.

Giám khảo Kiều Oanh khen hai tiết mục có tính thời sự, những yếu tố mới mà hài kịch đang rất cần. Nữ giám khảo nhận định trong hài kịch, nếu người diễn viên quá thuần thục thì sẽ mất cái duyên. Điều này xảy ra với trường hợp của Ngọc Phước dù vai diễn này nặng ký, phù hợp để dự thi Cười Xuyên Việt 2020. Tuy lực diễn tốt nhưng Ngọc Phước thiếu nhấn nhá và chưa đào sâu nhân vật. Nữ danh hài cho rằng đôi lúc thí sinh diễn rất thật nhưng có đôi lúc giống “thợ diễn”. “Hãy rất thích chứ đừng thích bình thường”, Kiều Oanh chia sẻ. Nếu xét về lực diễn, danh hài Kiều Oanh cho rằng Kim Đào không bằng Ngọc Phước. Thế nhưng vì kịch bản gần với Kim Đào trong đó có cả cuộc sống, số phận nên khi diễn thí sinh đã mang những cảm xúc thật. Chính vì thế tiết mục dễ chạm đến trái tim của người xem.

Giám khảo Minh Nhí Khẳng định Ngọc Phước vẫn là một diễn viên trẻ tài năng trong chương trình. Tuy nhiên thí sinh này đang bị một màu. Nam giám khảo nghiêng về Kim Đào hơn vì tiết mục gây bất ngờ và xúc động.

Nam Thư cho biết cô không sợ thí sinh ghét mình khi có những nhận xét thẳng thắn. Kiều nữ làng hài nhận định bài của Ngọc Phước vẫn tốt, có miếng hài vui nhộn. Tuy nhiên nữ diễn viên không chấp nhận việc phong độ thất thường của đàn em. Ngược lại, Kim Đào nhận được lời khen của đàn chị vì mang đến cảm xúc chân thật cho người xem. Dương Lâm khen Ngọc Phước thông minh, xử lý đạo cụ tốt không thừa không thiếu. Gia Bảo thích kịch bản của Kim Đào hơn vì xúc động và có tính thời sự. Khả Như chia sẻ nổi tiếng có thể nhờ bản năng nhưng sống lâu phải nhờ kỹ năng. Nữ diễn viên nhận định Ngọc Phước diễn thiếu tâm lý bên trong. Ngược lại, Kim Đào không còn loay hoay với vai diễn của mình.

Kết quả, Ngọc Phước nhận được 57,25 điểm và Kim Đào nhận được 59,5 điểm. Nữ thí sinh Kim Đào chọn được hộp quà có chứa 1 triệu đồng.

Cười Xuyên Việt 2020 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ giải trí 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 13 phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 15/2/2021 (tức mùng 4 Tết).

Thái Vũ

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kieu-oanh-minh-nhi-nam-thu-ngau-hung-lam-tho-chuc-tet-khan-gia-17848/