Kiều nữ Ngọc Lan: Phận 'cô dâu hụt' mãi mới tìm được chồng lại vướng tin đồn ly hôn

Diễn viên Ngọc Lan nổi tiếng lận đận trong đường tình duyên. Bao lần làm 'cô dâu hụt', đến lúc làm vợ làm mẹ, tin đồn vẫn không buông tha.

Ngọc Lan sinh năm 1985 cô tham gia phim ảnh từ lúc 18 tuổi và đạt được một số thành công nhất định. Ngọc Lan có với vai diễn đầu tiên trong phim “Công ty thời trang”. Sau đó, cô được mời tham gia nhiều phim như: Sóng gió gia đình , Tình yêu pha lê . Ký ức mong manh , 14 ngày phép , Nhịp đập trái tim , Kiều nữ và đại Gia , Âm tính , Những bông hồng xanh , Người mẹ điên , Cuộc gọi lúc 0h , Hiệp sỹ đường phố , Thẫm mỹ viện , Cổng mặt trời … Từ đó, tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng hơn.

Ngọc Lan xuất sắc trong phim "Thuyền giấy"Có thể bạn quan tâm

Ngọc Lan xuất sắc trong phim "Thuyền giấy"Có thể bạn quan tâm

Ngọc Lan thực sự được giới chuyên môn đánh giá cao với vai Hương Thảo trong phim "Thuyền giấy" . Vai diễn này đã giúp cô giành được 3 giải thưởng là Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất HTV Award 2014, Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Truyền hình 2013 và Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc của Cánh diều vàng 2014.

Thành công trong sự nghiệp nhưng nữ diễn viên tuổi Sửu lại khá lận đận trong đường tình duyên. Bao lần Ngọc Lan biến thành "cô dâu hụt" và khóc trong nước mắt với cuộc tình dang dở. Vị hôn phu đầu tiên của Ngọc Lan là một chuyên gia làm tóc tên Thắng. Cả hai còn làm lễ đính hôn vào năm 2008 nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ.

Ngọc Lan và Đoàn Thanh Tài suýt chút nữa làm hôn lễ

Nói về lễ đính hôn này, Ngọc Lan chia sẻ: "Anh ấy có đạo nên chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cưới thật giản dị trong nhà thờ với sự hiện diện của gia đình, người thân và bạn bè. Sau đó, chúng tôi sẽ mời một số người bạn thân thiết đến một resort thật đẹp ở Phan Thiết hoặc Nha Trang để dự tiệc cưới. Cuộc sống bận rộn, hiếm khi bạn bè có dịp tề tựu đông đủ bên nhau. Cho nên, tiệc cưới cũng là dịp để vợ chồng tôi được gặp lại bạn bè thân thiết, cùng vui chơi với nhau. Có lẽ như vậy hơi đơn giản, nhưng chúng tôi thích như vậy vì sẽ đầm ấm và thân tình".

Tuy nhiên 2 năm sau, cô không muốn nhắc đến chuyện tình này nữa và mọi chuyện khép lại bằng một cái kết buồn. Đó là lần đầu tiên, Ngọc Lan làm "cô dâu hụt".

Mối tình thứ 2 chớp nhoáng nhưng vẫn được Ngọc Lan gọi là chồng khiến khán giả bất ngờ. Thời điểm đó, fan hỏi nhưng tất cả những thông tin về người đàn ông này đều rất ít. Sau đó, sự việc đã bị quên vào dĩ vãng.

"Kiều nữ" đã khóc trong lễ cưới của mình với diễn viên Thanh Bình

Một thời gian sau, mối tình đậm sâu và cũng được nhiều người biết đến của Ngọc Lan là với diễn viên Đoàn Thanh Tài. Cô quen biết và hẹn hò với nam diễn viên khi cả hai tham gia phim "Mùa nắng lạ".

Cặp đôi công khai chuyện hẹn hò và dự định về một lễ cưới ngọt ngào. Báo chí còn đưa tin cả hai lên kế hoạch đám cưới trong năm và đã chụp ảnh cưới vào tháng 8/2014. Tấm ảnh chụp trong trang phục cô dâu chú rể của Ngọc Lan – Thanh Tài được chia sẻ công khai càng khiến dư luận tin vào điều này.

Tuy nhiên đến tháng 9/2014, Thanh Tài lại chia sẻ cặp đôi đã đường ai nấy đi, anh có bạn gái mới và khẳng định chưa tính chuyện cưới xin với "kiều nữ". Thêm một lẫn nữa Ngọc Lan làm "cô dâu hụt".

2 năm sau chuyện hôn nhân không thành, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ làm đám cưới thật sự bên chồng là diễn viên Thanh Bình. Đám cưới của họ được tổ chức ở một khách sạn sang trọng tại TP.HCM. Sau đó, cặp đôi sang Mỹ định cư và sinh con bên đó.

Gia đình hạnh phúc của Ngọc Lan - Thanh Bình

Thời gian gần đây, diễn viên Thanh Bình trở về Việt Nam sinh sống và dấy lên tin đồn cả hai đã ly hôn. Trước tin đồn này, Thanh Bình đã phủ nhận. Anh cho biết về chuyện không ở chung nhà, bán xe hậu nghi vấn trục trặc, Thanh Bình giải thích vì cả anh và Ngọc Lan đều kinh doanh bất động sản nên chuyện đổi chác là bình thường. Mua nhà và xe không có nghĩa là sử dụng nó mãi mãi.

Anh cũng cho biết, bản thân luôn an tâm mỗi lần đi diễn bởi Ngọc Lan và con trai Louis luôn nhận được sự hỗ trợ chăm sóc từ các em. Thanh Bình nhấn mạnh rằng, khoảng cách không làm cho tình cảm vợ chồng anh bị phai nhạt như đồn thổi.

Ngọc Lan không muốn chia sẻ gì hết về chuyện riêng tư

Còn Ngọc Lan chỉ nói: "Vấn đề này tôi không chia sẻ gì hết, tôi nói gì cũng dở. Lướt qua được thì tốt, bởi giờ mà chia sẻ gì cũng sẽ có hai luồng dư luận, thứ nhất người ta sẽ nghĩ mình trục trặc thật nên mình lên tiếng đính chính. Hai là người ta nghĩ mình đang cố ý đánh bóng tên tuổi, đó là điều tôi không thích. Tôi không muốn dùng câu chuyện, niềm vui, nỗi buồn cá nhân để PR, tôi muốn khán giả biết đến thông qua sản phẩm mà tôi đem tới".

Theo Đỗ Quyên/Gia đình & Xã hội

Theo Đỗ Quyên/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/kieu-nu-ngoc-lan-phan-co-dau-hut-mai-moi-tim-duoc-chong-lai-vuong-tin-don-ly-hon/20191012030114148