Kiều nữ Đài Loan ly dị, một mình nuôi 3 con

Kha Dĩ Nhu chấm dứt 7 năm hôn nhân cay đắng, bởi chồng ngoại tình và không đóng góp tiền bạc.

Báo chí Đài Loan đưa tin, diễn viên Đài Loan Kha Dĩ Nhu (Chris Ke) mới đây đã hoàn thành thủ tục ly hôn với chồng - doanh nhân Kuo Tsung Kun sau 7 năm hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt". Một nguồn tin cho hay, sau khi ly dị, cô một mình nuôi ba đứa con - hai gái, một trai.

Kha Dĩ Nhu và chồng khi còn hạnh phúc bên nhau.

Một nguồn tin cho hay gia đình Kha Dĩ Nhu lục đục khi chồng cô bắt đầu cặp kè với Moe, nhân viên trong chính khách sạn mà anh này làm chủ từ vài năm trước. Mọi việc chỉ vỡ lở khi một số hình ảnh thân mật của vị doanh nhân với cô nhân viên bị chia sẻ trên mạng xã hội. Bàng hoàng vì chồng ngoại tình, Dĩ Nhu nói cô "không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra". Cô nói, hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện sửa nhà, sau đó "chiến tranh lạnh" khoảng 3 tháng. Cô khóc và chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ đó là mâu thuẫn nhỏ, không ngờ mọi thứ đi xa đến vậy". Khi cô hỏi chồng, anh phủ nhận, nói rằng Moe "chỉ là bạn".

Kha Dĩ Nhu cũng cho biết, vài năm trở lại đây, chồng cô gặp vấn đề về tài chính, anh không đưa tiền cho cô chi trả các hóa đơn trong tháng cũng như nuôi con. Trong khi đó, khi đề cập tới vấn đề này trên mạng xã hội, chồng Dĩ Nhu khăng khăng phủ nhận, nói vợ dối trá. Quản lý của Dĩ Nhu cho biết, khi đọc được những lời buộc tội của chồng trên Facebook, diễn viên này chỉ biết khóc.

Ba con của Kha Dĩ Nhu và chồng.

Kha Dĩ Nhu từng là diễn viên nổi tiếng Đài Loan, cô đóng nhiều phim như Tân bất liễu tình, Tiểu thư 100%, Tái kiến A Lang... Năm 2011, cô lên xe hoa với doanh nhân Kuo Tsung Kun và trong 5 năm, cô đẻ liên tiếp 3 con. Thi thoảng, cô vẫn tham gia một số chương trình của Đài Loan, ví dụ như Khang Hy đến rồi!

Hiện tại, sau khi ly dị, Kha Dĩ Nhu nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ bố mẹ đẻ và các anh chị em để ổn định lại cuộc sống.

Ảnh: Sina

Nguyễn Hương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/chau-a/kieu-nu-dai-loan-ly-di-mot-minh-nuoi-3-con-3791238.html