'Kiều nữ' cầm đầu đường dây ma túy tổng hợp

Từ giữa năm 2017 đến cuối tháng 10, qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát ma túy (CSMT) CA tỉnh TT-Huế phát hiện, tại các vũ trường trên địa bàn TP Huế, xuất hiện khá nhiều con nghiện dùng ma túy tổng hợp (MTTH). Theo khai nhận của một số con nghiện, nguồn hàng chúng sử dụng được lấy từ miền Nam.

Điều đáng nói, để phục vụ nhu cầu của “thượng đế”, một số đối tượng sẵn sàng cung cấp “hàng” ngay tại vũ trường. Tiếp tục thâm nhập, bám sát địa bàn, lực lượng CSMT CA tỉnh phát hiện, số lượng MTTH cung cấp cho “thị trường” Huế thời gian gần đây rất lớn. Qua xác minh, điều tra ban đầu, CA xác định, nguồn MT này có liên quan đến Trương Thị Phương Chi (1987, trú đường Nguyễn Gia Thiều, TP Huế). Chi là con dâu của một ông chủ kinh doanh vũ trường ở TP Huế.

Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Chi khá giàu có, sang trọng, tỏ ra rất sành điệu. Hơn nữa, mối quan hệ của “kiều nữ” này rất phức tạp, thường giao du với những người có “số má” trên địa bàn và thường gặp gỡ các đối tượng nghiện ma túy... Với nhiều biểu hiện nghi vấn, qua thu thập chứng cứ, CA xác định, Chi chính là đối tượng trực tiếp liên quan đến đường dây cung cấp MTTH cho “thị trường” Huế. Trước tình hình đó, Phòng CSMT CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 1017C để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA xác định, giữa tháng 10, Chi chuyển tiền vào TPHCM cho một đối tượng để mua MTTH và số “hàng” này sẽ được gửi cho Chi theo đường xe khách TPHCM-Huế. Sau đó, Chi nhận được thông báo ngày 23-10, hàng sẽ được gửi ra xe khách và đến Bến xe phía Nam TP Huế để nhận. Nếu như trước đây Chi trực tiếp đi nhận hàng hoặc nhờ người thân thì lần này Chi nhờ Hồ Công Phúc (1991, trú 204-Bờ Sông Hương, TP Huế, có quan hệ với Chi) đến bến xe để nhận hàng.

Mặc dù biết rất rõ Chi nhờ đi nhận ma túy nhưng Phúc vẫn nhận lời. Tuy nhiên, sau đó, do lo sợ bị CA phát hiện nên Phúc lại nhờ một người bạn là Nguyễn Thị Kiều Nhi (1991, trú đường Bờ Sông Hương, TP Huế) đến bến xe nhận “quà” giúp. Kiều Nhi nghi ngờ “quà” mà Phúc nhờ đi nhận có gì đó mờ ám nhưng khi nghe nói nhận hàng xong sẽ được “thưởng” nên đồng ý. Sau khi nhận lời nhưng trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng nên Nhi lại nhờ Tống Nguyễn Quốc Cường (1995, trú đường Trần Anh Tông, TP Huế) đến bến xe lấy hàng giúp. Trước khi Cường đi nhận hàng thì được Nhi và Phúc dặn dò khá kỹ nên Cường biết rõ là ma túy nhưng cũng đồng ý. Và ngay sau khi nhận 300 viên MTTH từ một xe khách tuyến TPHCM-Huế, Cường đã bị lực lượng CA bắt quả tang cùng tang vật.

Qua điều tra và tổng hợp các nguồn tài liệu chứng cứ, tối cùng ngày, cơ quan CA đã xác định và bắt giữ Trương Thị Phương Chi - là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TPHCM về Huế tiêu thụ. Qua khai nhận và các chứng cứ ban đầu, ngày 26-10, Phòng CSMT cũng đã bắt giữ Hồ Công Phúc và Nguyễn Thị Kiều Nhi là những đối tượng có liên quan đến đường dây này. Theo cơ quan CA, Phúc và Nhi khi được đối tượng Chi nhờ đi nhận hàng ở Bến xe phía Nam biết rất rõ đó là ma túy nhưng vẫn nhận lời. Nhưng sau đó do lo sợ nên né tránh, rồi tiếp tục đi nhờ đối tượng khác. Việc các đối tượng đi nhận ma túy giúp Chi được CA xác định, nếu sự việc trót lọt, các đối tượng này sẽ được Chi trích phần trăm.

Tại cơ quan CA, Chi đã thừa nhận hành vi mua ma túy từ TPHCM sau đó đưa ra Huế bán lại cho các “đại lý” cấp dưới hoặc trực tiếp bán cho các con nghiện có nhu cầu. Dù đối tượng cầm đầu không khai nhận nhưng cơ quan CA nắm được, địa bàn tiêu thụ ma túy của Chi phần lớn là ở các vũ trường. Nếu 1 viên MTTH được Chi mua ở TPHCM có giá 200 ngàn đồng thì khi bán là 400 ngàn đồng/viên. Theo cơ quan CA, hoạt động mua bán MT của Chi diễn ra trong thời gian khá lâu, tuy nhiên với phương thức hoạt động khép kín, thủ đoạn tinh vi nên cơ quan điều tra rất khó phát hiện. Đến ngày 27-10, CQĐT đang củng cố hồ sơ để khởi tố Trương Thị Phương Chi cùng các đối tượng có liên quan về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

H.LAN

CA đọc lệnh bắt khẩn cấp Trương Thị Phương Chi. Tống Nguyễn Quốc Cường, Hồ Công Phúc, Nguyễn Thị Kiều Nhi. Tang vật vụ án.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_174355_.aspx