'Kiều ngoại truyện' bộ phim được giới trẻ chờ đợi trong tháng 5

Ngày 17/5, tại Hà Nội Đạo diễn trẻ Nguyễn Bạch Giang cùng ê kíp làm phim cho ra mắt bộ phim 'Kiều ngoại truyện'.

Bộ phim được cải biên từ truyện Kiều của Nguyễn Du, Kiều là một bộ phim chiếu mạng dài 40 tập quy tụ những người trẻ 8x và 9x, nhà sản xuất Lê Sao Chi, Nguyễn Hữu Vân, Lã Bích Thủy và đạo diễn trẻ Nguyễn Bạch Giang cùng ê kíp quay phim, dàn diễn viên trẻ lần đầu tham dự một dự án dài hơi. Dự kiến bộ phim sẽ được khởi chiếu vào cuối tháng 5 này.

Bộ phim được cải biên từ truyện Kiều của Nguyễn Du, Kiều là một bộ phim chiếu mạng dài 40 tập quy tụ những người trẻ 8x và 9x.

Vai nữ chính Thúy Kiều do nữ diễn viên Kim Cúc, diễn viên trẻ Mai Anvi thủ vai Thúy Vân, Kim Trọng do diễn viên trẻ Nguyên Lâm đảm nhận, diễn viên trẻ Sơn Nguyễn đảm nhận vai Thúc Sinh, nữ diễn viên trẻ người mỹ gốc việt Emily trần vào vai Hoạn Thư, … cùng các dàn diễn viên trẻ khác tới tham dự.

Đại diện nhà sản xuất Sao Chi Lê cho biết việc: Làm phim cổ trang ở Việt Nam là một thử thách, một lãnh địa nhạy cảm và khó khăn với các nhà làm phim, việc cải biên Truyện Kiều thành một tác phẩm phim chiếu mạng đầu tiên là một điều vô cùng khó khăn với người trẻ tuổi.

Ê kíp phim Kiều đều là những người trẻ trung. Vai nữ chính Thúy Kiều do nữ diễn viên Kim Cúc thủ vai.

Khi được hỏi lí do cải biên Truyện Kiều, nhà sản xuất phim Kiều đồng thời cũng là người viết kịch bản Sao Chi – Hữu Vân cho rằng: “Nguyễn Du đã lấy cảm hứng từ Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân – Trung Quốc để làm nên Truyện Kiều của người Việt Nam.

Chúng tôi cải biên Kiều và chuyển thể thành Phim với hi vọng đem tới một sự mới mẻ tới một tác phẩm văn học vốn dĩ đã quen thuộc với người dân Việt khi trở thành một bộ phim chiếu mạng. Chúng tôi hiểu một tác phẩm chuyển thể sang điện ảnh hay truyền hình đều rất khó có thể sánh với nguyên tác văn học. Chúng tôi chọn lựa quyết định cải biên, không phải là muốn gây sốc mà chỉ đơn giản sự lựa chọn của ê kíp chúng tôi muốn tạo ra một điều mới mẻ một hướng đi khác cho bản thân một tác phẩm điện ảnh.

Ban đầu chúng tôi đặt tên phim là “Kiều” nhưng sau đó chúng tôi đã quyết định là “Kiều ngoại truyện”. Số phận, cuộc đời của các nhân vật chúng tôi vẫn giữ nguyên, nhưng chúng tôi đã cải biên cho các sự kiện trong cuộc đời của nhân vật được phong phú và hấp dẫn và kịch tính hơn.

Tạo hình ấn tượng của nữ diễn viên trẻ.

Trả lời báo chí về số vốn bỏ ra cho dự án phim chiếu mạng Kiều ngoại truyện, nhà sản xuất Lê Sao Chi cho biết đây là dự án của những người trẻ thuộc thế hệ 8x- 9x có chung niềm đam mê cổ phong Việt Nam thực hiện với mục đích phi lợi nhuận. Dù tất cả mọi người trong ê kíp đều khó khăn về tài chính nhưng chúng tôi tự đóng góp công sức tiền bạc của mình.

Ê kíp phim Kiều đều là những người trẻ lần đầu đứng vai trò sản xuất nên kinh nghiệm còn yếu, mọi dự toán đều bị phát sinh gấp ba lần từ kinh phí dự toán ban đầu đặc biệt ở hạng mục quay phim, trang phục, bối cảnh, đi lại….

“Cả ê kíp đã làm việc với cường độ cao tới mức chỉ ngủ có một-2 tiếng một ngày, thậm chí quay đi quay lại những tập phim quay chưa ưng ý chỉ mong có thể được hoàn thành tốt nhất một bộ phim mang màu sắc cổ trang được tới với những người trẻ. Mọi sự non kém, ê kíp sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những tập về sau”, Nguyễn Bạch Giang cho hay.

Khi được hỏi việc để tóc ngắn liệu có phù hợp với dòng phim cổ trang vốn quen với tóc dài buông xõa không, nhà sản xuất cũng là người chịu trách nhiệm tạo hình cho phim Kiều – Lã Bích Thủy cho biết: “Phim Kiều là phim cổ trang Việt Nam nhưng không phải là phim phục dựng mà chỉ là phim cổ trang đơn thuần vì vậy sẽ không có việc phục trang phải nguyên bản giống lịch sử thời đại nào, việc chúng tôi chỉ là làm phim mang màu sắc cổ trang.

Diễn viên trẻ Mai Anvi thủ vai Thúy Vân,

Nhiều bạn trẻ nghiên cứu có thể phát hiện tạo hình của chúng tôi mang màu sắc của thời Lê – Nguyễn. Dù có thể không mang một thời đại nhất định nào nhưng chúng tôi cố gắng mang màu sắc cổ trang Việt Nam.

“Chúng tôi không làm phim phục dựng, từ đầu tóc, chất vải, hoa văn giống ngày xưa 100%, đó là điều không thể. Và chúng tôi cũng không đủ khả năng làm điều đó. Phim của chúng tôi là của những người trẻ muốn thử thách bản thân bằng việc bắt đầu với văn hóa Việt Nam và cổ trang Việt Nam”.

Nhà sản xuất Hữu Vân cho biết: “Việc quyết định tạo dựng một bộ phim Kiều không có thời gian và không gian nhất định, chỉ có một bộ phim mang màu sắc cổ trang thời trung đại. Làm phim cũng như làm dâu trăm họ vậy không thể vừa lòng tất cả, nhưng chúng tôi còn trẻ nên việc làm phim như thế này khó tránh khỏi phản ứng trái chiều của mọi người nhưng chúng tôi không hối hận”

Đạo diễn Nguyễn Bạch Giang “Hi vọng Kiều sẽ đánh vào lòng tự tôn tinh thần phim cổ trang Việt Nam, hi vọng sẽ có nhiều người trẻ sau này có được sự đầu tư, năng lực sẽ tự tin làm những tác phẩm cổ trang hay hơn nữa để cổ trang nước nhà phát triển trở thành một dòng phim nhiều người biết tới”.

D. Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/kieu-ngoai-truyen-bo-phim-duoc-gioi-tre-cho-doi-trong-thang-5-d69872.html