Kiểu gì cũng dính

Các đường dây đa cấp dạo này coi mòi lậm quá. Những mời chào, quảng cáo gọi rào rào qua điện thoại, cộng với những 'hội nghị đầu tư' mở theo nhóm nhỏ đã chèo kéo được nhiều người tham gia. Hình thức mới của kinh doanh đa cấp hiện tại thường mang cái tên mỹ miều 'Đầu tư tài chính 4.0' hoặc 'Chứng khoán phái sinh quốc tế'.

- Nhưng mật phải ngọt cỡ nào mới dính ruồi chớ?
- Đáng chú ý, những “ban chuyên gia, cố vấn” do các trùm đa cấp lập ra có những người có tên tuổi trong ngành tài chính. Kiến thức bộn cùng với tài ăn nói của họ càng dễ khiến người lơ ngơ mắc bẫy. Nhưng cái cốt lõi để số lượng người tham gia lớn là lợi suất hứa hẹn lên tới 3%-5%/ngày.
- Đâu cần hiểu biết gì cao siêu, thì cũng phải nằm lòng chuyện lấy lãi suất ngân hàng làm chuẩn. Lãi cao gấp 3 lần lãi ngân hàng, chắc chắn đã đầy rủi ro. Lãi gấp hàng chục hoặc cả trăm so với chuẩn thì lấy đâu ra?
- Thấy “ban cố vấn” tên tuổi bự, nên họ bé cái lầm. Thủ tục mở và số tiền khởi điểm để kích hoạt “tài khoản đầu tư” cũng nhỏ, nên người ta dễ đâm đầu vô. Đến khi đổ bể, mới bẽ bàng là mình thực ra không biết gì hết trọi. Tiền mất sạch, mà cũng không thể biết pháp nhân nào đứng sau các sàn giao dịch.
- Tham quá mạng thì tỉnh cũng thành mê, dù bẫy cò ke nhưng kiểu gì cũng dính.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kieu-gi-cung-dinh-681612.html