Kiều dân Cuba tại Mỹ ủng hộ chính sách cải thiện quan hệ song phương

Theo một cuộc thăm dò vừa được Đại học Quốc tế Florida (Mỹ) tiến hành, 63% kiều dân Cuba đang sống tại bang cực Nam của Mỹ này ủng hộ chính sách cải thiện quan hệ song phương từng được cựu Tổng thống Barack Obama thúc đẩy.

Trước đó, cuộc nghiên cứu đầu tiên thuộc dạng này, được thực hiện từ tháng 1-2017, cho thấy, 68% trong số hơn 1.000 người tham gia điều tra ý kiến trong 2 tháng cuối năm 2018 đã ủng hộ doanh nghiệp Mỹ duy trì hoặc mở rộng quan hệ kinh doanh với các đối tác Cuba.

Tương tự, 70% kiều dân Cuba tại bang Florida, cũng là cộng đồng kiều dân Cuba lớn nhất tại Mỹ nhất trí với chính sách xuất khẩu các sản phẩm lương thực sang đảo quốc Caribe. Chính sách hiện tại vẫn đang chịu nhiều giới hạn từ Washington, như việc các đơn vị nhập khẩu của Cuba phải thanh toán trước và bằng tiền mặt cho các sản phẩm buôn bán.

Khoảng 75% số người cho ý kiến ủng hộ việc các doanh nghiệp dược phẩm Mỹ được phép xuất khẩu sản phẩm sang “hòn đảo tự do”. Hoạt động hiện vẫn đang bị cấm trong khuôn khổ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ chống Cuba.

Liên quan tới cuộc bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đã kéo dài gần 6 thập kỷ qua nhằm vào Cuba, 80% số người được hỏi trong cuộc điều tra có tỷ lệ sai số dao động ở mức 3,1% này cho rằng chính sách lỗi thời trên đã không mang lại hiệu quả.

Kể từ khi lên cầm quyền từ tháng 1-2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược chính sách với Cuba của người tiền nhiệm Obama, với việc đơn phương cắt giảm nhân sự ở 2 Đại sứ quán, ngừng các dịch vụ lãnh sự của Mỹ tại Cuba, thắt chặt các biện pháp hạn chế thương mại song phương, cảnh báo công dân Mỹ thăm Cuba, mặc dù hai bên vẫn duy trì quan hệ ngoại giao được tái thiết lập từ năm 2015.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/kieu-dan-cuba-tai-my-ung-ho-chinh-sach-cai-thien-quan-he-song-phuong-560620