Kiều bào Việt Nam tại Thái-lan tổ chức ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 7-4, đông đảo bà con kiều bào tỉnh Udonthani và các tỉnh lân cận vùng Đông bắc Thái-lan đã dâng nén tâm hương hướng về Tổ tiên nguồn cội nhân dịp Giỗ Tổ Hùng vương. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019 do Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội người Việt tỉnh Udonthani tổ chức.

Bức tượng Vua Hùng được đặt tại tỉnh Udonthani

Bức tượng Vua Hùng được đặt tại tỉnh Udonthani

NDĐT - Ngày 7-4, đông đảo bà con kiều bào tỉnh Udonthani và các tỉnh lân cận vùng Đông bắc Thái-lan đã dâng nén tâm hương hướng về Tổ tiên nguồn cội nhân dịp Giỗ Tổ Hùng vương. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019 do Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội người Việt tỉnh Udonthani tổ chức.

Tại buổi lễ, bức tượng Vua Hùng đã được trao cho Hội người Việt Nam tỉnh Udonthani để các nhà sư tiến hành nghi lễ hô thần nhập tượng theo đúng phong tục truyền thống. Trong không khí trang nghiêm, hơn 200 bà con kiều bào và đại biểu cùng nhau thành kính tri ân công ơn các vị vua Hùng đã có công khai phá, dựng xây non sông Việt Nam.

Sau lễ hô thần nhập tượng, đại diện Tổng hội người Việt Nam toàn Thái-lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn, Thái-lan và các tổ chức, hội đoàn của người Việt tỉnh Udonthani đã dâng những mâm phẩm vật mang đậm nét văn hóa quê hương tri ân công đức các vị Vua Hùng.

Là sự kiện văn hóa ý nghĩa lần đầu tiên được tổ chức tại Thái-lan nên ai cũng cảm thấy vinh dự và càng tự hào hơn khi từ nay, bà con kiều bào đã có thể đến Udonthani để thắp nén tâm hương, thành kính hướng về quê cha đất tổ mỗi dịp Giỗ Tổ (10-3 âm lịch).

Nhiều năm qua, bà con kiều bào Việt Nam tại Thái-lan nói chung luôn hướng về quê hương nguồn cội, do đó việc tổ chức ngày Giỗ tổ sẽ giúp bà con cộng đồng hiểu thêm về giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như hun đúc tình yêu đất nước quê hương, lòng tự hào dân tộc và đoàn kết cộng đồng.

MINH ĐỨC – TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/nguoi-viet-xa-xu/item/39776002-kieu-bao-viet-nam-tai-thai-lan-to-chuc-ngay-gio-to-hung-vuong.html