Kiều bào hiến kế xây dựng hành lang kinh tế Đông Tây

Ngày 29-12, bên lề hội nghị kết nối kiều bào với địa phương, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đã tổ chức Hội thảo 'Kiều bào kết hợp đầu tư phát triển Bắc Trung Bộ với chuyên đề 'Chiến lược logistics phát triển hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Lào với khu vực cảng biển Bắc Trung Bộ'.

Ảnh: Đảng cộng sản

Để nhanh chóng đưa hành lang kinh tế Đông Tây (bắt đầu từ Lào tới Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa) đi vào hoạt động, các đại biểu đã đưa ra một số đề xuất về kế hoạch hành động như: Thiết lập các nhóm công tác giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam và các tỉnh đối tác của Lào nhằm tạo sự đồng thuận về chiến lược phát triển; Xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình ưu đãi đầu tư của Chính phủ nhằm khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân trong các dự án đầu tư; Đầu tư nâng cấp các tuyến đường hiện hữu kết nối các cảng biển và cửa khẩu với hình thức công tư hợp doanh; Nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt kết nối cửa khẩu và cảng biển với hình thức công tư hợp doanh...

Tại hội thảo, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chung giữa Chi hội Bắc Trung Bộ của BAOOV với Hiệp hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An...

Trước đó, đoàn đại biểu kiều bào đã về làng Sen thăm cụm di tích quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du, thăm một số khu công nghiệp và công ty do kiều bào đầu tư tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/nguoi-viet/922962/kieu-bao-hien-ke-xay-dung-hanh-lang-kinh-te-dong-tay