Kiều bào đồng lòng cùng quê hương

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lương Thanh Nghị cho biết thời gian qua, rất nhiều bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đã đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Mỗi người một cách chia sẻ, có thể bằng tiền mặt, giải pháp hay hiện vật, thể hiện tấm lòng chân thành vì sự an toàn của cộng đồng và quê hương.

Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc và một số nước trong khu vực, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ba Lan, Czech, Nga... đã quyên góp và vận chuyển về nước gần 80.000 khẩu trang y tế, hàng trăm chai nước sát trùng, quần áo bảo hộ và găng tay y tế để hỗ trợ xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc và một số bệnh viện tại Hà Nội phòng chống dịch.

Kiều bào Ba Lan trao tặng khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Kiều bào Ba Lan trao tặng khẩu trang y tế cho tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Hiện nay, khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, kiều bào tiếp tục chung sức, đồng lòng đóng góp bằng nhiều hình thức khác nhau cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Đó có thể là những đóng góp về tài chính, như Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Anh - ông Phạm Minh Nam - đóng góp 1 tỉ đồng; bà Trương Thị Thu Hương (kiều bào Trung Quốc) ủng hộ 1 tỉ đồng... Bên cạnh đó là những đóng góp về trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết, như bà Lê Thương (kiều bào Nhật Bản) ủng hộ 2.000 khẩu trang y tế; gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hồng (kiều bào Đức) trao tặng 2 hệ thống thiết bị y tế lắp đặt phòng cách ly áp suất âm đang sử dụng cho Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP HCM); ông Nguyễn Ngọc Mỹ (kiều bào Úc), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, bên cạnh ủng hộ hơn 1 tỉ đồng cho tỉnh Hà Tĩnh, 200 triệu đồng cho TP HCM, còn giao ký túc xá trường dạy nghề của ông tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để làm khu cách ly... Mới đây, GS Trần Ngọc Phúc - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiết bị y tế Metran - quyết định chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sản xuất máy trợ thở cho Việt Nam. Công ty Metran sẽ cùng với phía Việt Nam triển khai sản xuất ngay trong tháng tới...

Ông Peter Hồng - kiều bào Úc, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài - chia sẻ: "Đóng góp của kiều bào là không thể cân đong đo đếm được. Không chỉ là nguồn kiều hối gần 17 tỉ USD/năm (năm 2019), quan trọng chính là nguồn trí lực, mạng lưới thông tin, hỗ trợ, kết nối, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đầu tư kinh doanh ra nước ngoài" .

Cũng theo ông Peter Hồng, trong tình hình dịch Covid-19, càng thấy được trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với bà con kiều bào. Rồi đây, khi dịch qua đi, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của kiều bào với nguồn cội, với xây dựng quê hương đất nước Việt Nam xinh đẹp.

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kieu-bao-dong-long-cung-que-huong-2020040522463376.htm