Kiều bào đóng góp ý kiến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 về công tác người Việt ở nước ngoài

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới.

 Chỉ thị 45: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đại biểu thăm các gian hàng công nghệ của doanh nghiệp kiều bào trưng bày bên lề Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chỉ thị 45: Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các đại biểu thăm các gian hàng công nghệ của doanh nghiệp kiều bào trưng bày bên lề Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị có sự tham dự của gần 400 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, một số Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các thành ủy, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân trong cả nước, lãnh đạo các tổ chức - chính trị xã hội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN qua các thời kỳ, các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 và đông đảo kiều bào đến từ 25 quốc gia đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới sẽ tiếp tục phức tạp và tác động nhiều mặt tới môi trường an ninh và phát triển của đất nước ta. Việt Nam bước vào thời kỳ chiến lược mới (2021-2030) với yêu cầu cao hơn về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trong điều kiện đó, nhiệm vụ đối ngoại sẽ ngày càng nặng nề hơn. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai chính sách đối với NVNONN, nhất là trong công tác thu hút nguồn lực kiều bào, thông tin tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng duy trì văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt. Ngoài ra, Hội nghị cũng là dịp để tập hợp những ý kiến đóng góp, kiến nghị của kiều bào, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác về NVNONN thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã điểm lại những kết quả nổi bật trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, chỉ ra một số mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường công tác đối NVNONN trong tình hình mới.

Đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã điểm lại những kết quả nổi bật trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các cơ quan trực tiếp tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan tới NVNONN như Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời hoan nghênh những nỗ lực của các cơ quan trong và ngoài nước trong việc quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị thời gian qua.

Những kết quả to lớn đạt được đã góp phần hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống và hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường gắn kết NVNONN với đất nước. Đồng chí Phạm Bình Minh nhấn mạnh, sự phát triển của cộng đồng NVNONN và những đóng góp quan trọng của kiều bào ta đối với đất nước đã chứng minh tính đúng đắn của những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về NVNONN, trong đó có Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới, đồng chí Phạm Bình Minh đã chỉ đạo Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung chính như: những bất cập, tồn tại trong các chính sách, biện pháp đối với NVNONN thời gian qua; những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác về NVNONN; những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút nguồn lực của NVNONN; những biện pháp nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác về NVNONN, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau phiên khai mạc, Hội nghị đã tập trung thảo luận tại ba phiên chuyên đề gồm: “Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các chính sách chung dành cho NVNONN”; “Thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”; “Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thúc đẩy dạy và học tiếng Việt cho NVNONN nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc”.

Đây là ba nội dung trọng tâm của công tác đối với NVNONN trong những năm qua và sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong thời gian tới. Hội nghị đã nghe 16 tham luận của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung đánh giá những việc đã làm và chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để đưa công tác về NVNONN ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng NVNONN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Tuấn Anh)

Trước đó, ngày 26/11, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 45, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển của đất nước trong tình hình mới” với sự chủ trì của đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Hội nghị đã lắng nghe 17 tham luận của các đại biểu kiều bào, tập trung vào 05 nội dung chính gồm: Tình hình hoạt động của các Hội đoàn NVNONN, kiến nghị củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; Vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng; Nhu cầu thông tin và kiến nghị của kiều bào phát triển các phương tiện truyền thông, báo chí đáp ứng nhu cầu cộng đồng trong tình hình mới; Phát huy nguồn lực doanh nhân, trí thức kiều bào đóng góp cho đất nước; Các kiến nghị phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong tình hình mới.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Ban Tôn giáo Chính phủ và Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho 05 cá nhân, Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nói chung và công tác về NVNONN nói riêng.

Cộng đồng NVNONN hiện có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Vai trò, vị thế và uy tín của kiều bào trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Cùng với sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, NVNONN ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Những thành tựu to lớn của đất nước đã củng cố thêm niềm tin của NVNONN, khơi dậy mạnh mẽ.

Đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nói chung và công tác về NVNONN nói riêng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD. Trong 05 năm từ 2015 - 2019, tổng kiều hối đạt hơn 71 tỷ USD. Kiều bào luôn đồng hành, hưởng ứng tích cực, tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh.

Riêng trong năm 2020, kiều bào đã quyên góp số tiền mặt lên tới 35 tỷ đồng, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở trong nước; quyên góp, ủng hộ hơn 34 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa, vật phẩm qua các hội đoàn của NVNONN nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ gần đây. Ngày càng có nhiều nhà khoa học, chuyên gia, trí thức, doanh nhân, các văn nghệ sỹ, vận động viên kiều bào về nước làm việc, Nhiều doanh nghiệp của NVNONN đã liên kết, thúc đẩy thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế, quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước tới bạn bè thế giới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho 14 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngoại giao nói chung và công tác về NVNONN nói riêng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Ban Tôn giáo Chính phủ. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đông đảo kiều bào về dự Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kieu-bao-dong-gop-y-kien-sau-5-nam-thuc-hien-chi-thi-45-ve-cong-tac-nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-130168.html