Kiệt tác Mona Lisa bị ném đầy bánh ngọt

Hôm 5/6, 'Nàng Mona Lisa' là mục tiêu của một âm mưu phá hoại gây ra bởi một vị khách đến thăm bảo tàng Lourve ở Paris, Pháp.

Vị khách đã bị bắt sau khi có hành vi phá hoại.

Thủ phạm là một người đàn ông đội tóc giả, ngồi xe lăn. Do quy định ưu tiên cho người khuyết tật được lại gần các bức họa hơn người khác nên người đàn ông này được đứng rất gần bức tranh. Lợi dụng ưu thế đó, anh ta đã ném một miếng bánh vào tác phẩm.

“Khi đứng gần bức tranh, người này đã ném một chiếc bánh ngọt mà anh ta giấu trong đồ đạc cá nhân vào chiếc tủ kính bảo vệ bức tranh”, bảo tàng Lourve cho biết trong một thông báo.

Tuy nhiên, rất may mắn là bức Mona Lisa đã được bảo vệ bởi một chiếc tủ kính nên hành động này không ảnh hưởng gì đến bức họa.

Thủ phạm 36 tuổi đã bị bắt và đưa đến bệnh viện tâm thần. Phía bảo tàng cũng nộp đơn khiếu nại hành động này.

Trong video được một khách tham quan ghi lại, có tiếng của người đàn ông nói bằng tiếng Pháp: “Hãy nghĩ đến Trái Đất, có những người đang phá hủy nó”. Một đoạn video khác thì ghi lại cảnh một nhân viên đang lau lớp bánh dính trên kính.

Mona Lisa – kiệt tác của danh họa Leonardo da Vinci – được cho là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm tới tham quan. Để được chiêm ngưỡng bức họa này, người tham quan thường phải xếp hàng.

Mona Lisa từng bị đánh cắp vào năm 1911 bởi một nhân viên của bảo tàng. Mặt dưới của tranh cũng từng bị tạt axit vào những năm 1950. Những rủi ro này khiến bảo tàng Lourve phải tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh tác phẩm, bao gồm cả kính chống đạn.

Vào năm 2009, một người phụ nữ từng tức giận ném một chiếc cốc sứ vào bức tranh. Chiếc cốc bị vỡ nhưng may mắn tranh không bị hỏng.

Đăng Dương (Theo Independent)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/kiet-tac-mona-lisa-bi-nem-day-banh-ngot-2027583.html