'Kiến trúc sư' của những mô hình giảm nghèo, chăm sóc gia đình

Thiếu tá QNCN Phan Thị Sao, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty 72 (Binh đoàn 15) được mọi người nhắc đến như một 'kiến trúc sư' của những mô hình giảm nghèo, chăm sóc gia đình cho chị em hội viên. Chị Rơ Lan H'Bông, công nhân Đội 12 (Công ty 72) trải lòng:

“Nếu không có chị Sao thì không có quỹ tấm lòng nhân ái và không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có nhà để ở”. Còn chị Ksor H’Mèn, công nhân Đội 711 (Công ty 72) thì tâm sự: “Chúng tôi xem chị Sao như người chị cả trong gia đình. Mọi việc lớn, nhỏ ở công ty hay gia đình đều xin ý kiến của chị Sao và chưa bao giờ chị ấy từ chối giúp đỡ mọi người. Nhất là khi giải quyết những khó khăn trong công việc, chuyện bếp núc, chăm sóc gia đình…”.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, trong hơn 12 năm làm Chủ tịch Hội phụ nữ Công ty 72, Thiếu tá QNCN Phan Thị Sao đã có nhiều sáng kiến triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ. Đơn cử như phong trào “Vườn rau xanh” triển khai từ năm 2008 đã vận động mỗi gia đình hội viên dành ít nhất 15m2 để trồng rau sạch cho bữa ăn gia đình. Đối với chị em người dân tộc thiểu số còn được Hội phụ nữ Công ty 72 cung cấp hạt giống, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc cũng như cách sử dụng, chế biến món ăn nâng cao chất lượng bữa ăn cho gia đình. Còn phong trào “Quỹ tấm lòng nhân ái” triển khai năm 2014, mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 10.000 đồng/tháng. Đến nay, số tiền tiết kiệm xây dựng được 17 ngôi nhà tặng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, trao quà tặng các cháu bị bệnh tim, bệnh hiểm nghèo... Tháng 11-2018, “Quỹ tấm lòng nhân ái” được Tổng cục Chính trị tôn vinh là mô hình thi đua xuất sắc trong phụ nữ Quân đội giai đoạn 2016-2018.

Bài và ảnh: SƠN TÙNG

(TP Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/kien-truc-su-cua-nhung-mo-hinh-giam-ngheo-cham-soc-gia-dinh-581987