Kiến trúc ngôi nhà tre ở Hòa Bình được vinh danh trên thế giới

Ngôi nhà lá được xây dựng từ những chất liệu vô cùng đơn giản ở Hòa Bình nhận liên tiếp 2 giải thưởng lớn của Mỹ.

Công trình có tên là Bamboo - Light of Empty Heart do kiến trúc sư Hoàng Minh thiết kế vừa nhận giải bạc Kiến Trúc Mỹ cho hạng mục Kiến trúc Văn hóa do Hiệp hội Kiến trúc Mỹ tổ chức tại New York Mỹ vào ngày 25.10.2016. Trước đó, vào tháng 9.2016, công trình này cũng được Giải thưởng thiết kế vì Cộng đồng ho Hiệp hội Tre của Mỹ (ABS) trao tặng.

Ngôi nhà rộng 350m2 gồm 2 khối nhà là một phần trong khuôn viên Bảo tàng Văn hóa Mường ở Hòa Bình. Công trình được xây dựng nhằm mục đích trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa Văn hóa Mường cũng như kiến trúc bản địa.

Điều đáng nói, ngôi nhà chỉ xây dựng từ các chất liệu vô cùng đơn giản như tre, lá cọ sẵn có trong thiên nhiên. Trong đó thân tre được cột chặt làm cột chống, lá cọ thì lợp mái. Cả 2 chất liệu đều được chọn lọc kỹ để tránh mối mọt.

Không gian thoáng đãng lấy ánh sáng tự nhiên, bên cạnh đó mái vòm bằng nhựa trong suốt cũng góp phần lấy ánh sáng tốt.

Công trình được xây dựng trong 4 tháng và chỉ tốn chi phí gần 50 triệu cho phần công.

Phong Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/khong-gian-song-c-135/kien-truc-ngoi-nha-tre-o-hoa-binh-duoc-vinh-danh-tren-the-gioi-45985.html