Độc đáo cây kiểng, hoa trái dịp Tết

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất và như một lời hẹn trước, bưởi Diễn ghép phật thủ, dưa thỏi vàng, dừa khắc chữ… cùng nhiều loại cây kiểng, hoa trái độc, lạ ở nhiều vùng, miền cả nước đã được tập kết về TP Hồ Chí Minh phục vụ nhu cầu của người dân.

Còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất và như một lời hẹn trước, bưởi Diễn ghép phật thủ, dưa thỏi vàng, dừa khắc chữ… cùng nhiều loại cây kiểng, hoa trái độc, lạ ở nhiều vùng, miền cả nước đã được tập kết về TP Hồ Chí Minh phục vụ nhu cầu của người dân.

Dọc đường Mai Chí Thọ (quận 2), những chậu bưởi Diễn vàng ươm đang chờ người mua chơi Tết. Anh Nhật, nhân viên quản lý cửa hàng cây cảnh Minh Tân (số 386, đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh) cho biết, năm nay, có những chậu kiểng ghép bưởi Diễn với quả phật thủ, được đưa từ miền bắc vào, mỗi chậu có giá từ 10 triệu đồng trở lên. Tuy giá khá cao nhưng nhiều người vẫn chọn mua vì sự độc đáo, đẹp mắt. Cây vàng rực, trĩu quả từ gốc đến ngọn tượng trưng cho sự sung túc, may mắn, thành đạt trong năm mới là những mong ước mà người mua về chơi hoặc làm quà biếu tặng.

Kiểng tạo hình chó, con vật cầm tinh năm Tuất đang được thương lái săn mua chuyển về thành phố. Chủ cơ sở cây kiểng Như Hoa Nguyễn Thị Thành (đường Thành Thái, quận 10) chia sẻ, chị đã cho nhân viên túc trực sẵn ở “thủ phủ” cây kiểng linh vật huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhiều tháng trước Tết. Hiện, nhân viên đang tất bật đưa kiểng Tết về thành phố. “Năm nay, chúng tôi ưu tiên cây kiểng hình con chó. Đó là kiểng được làm bằng cây tắc uốn với các thanh thép để tạo hình. Khó nhất vẫn là làm đầu con vật sao cho thật giống. Tùy theo kích thước mà có giá bán khác nhau, dao động khoảng một vài triệu đến trên, dưới 10 triệu đồng/cặp. Hàng chưa về tới nhưng nhiều khách hàng đã đặt cọc. Dự kiến, chúng tôi sẽ cung ứng khoảng 200 cặp kiểng linh vật này”, chị Thành cho biết.

Nhiều người mua hoa trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) khá bất ngờ trước những chậu lúa cao lớn, mỗi chậu gồm ba cụm lúa đang trổ bông với giá bán 200.000 đồng/cặp. Chủ cửa hàng hoa Vườn đẹp 247 Lê Thị Hạnh giới thiệu, đây là loại cây cảnh mới nhất và độc đáo của cửa hàng. Kiểng lúa có ý nghĩa cầu chúc một năm lúa thóc đầy nhà, làm ăn no đủ. “Cây lúa có thể quen thuộc với nhiều người nhưng trồng để làm cảnh thì còn rất mới mẻ. Sản phẩm có thể chưng được cả tháng sau Tết, thậm chí cây khô vẫn có thể làm vật trang trí rất đẹp. Năm nay cơ sở này chỉ làm thử nghiệm 50 chậu lúa cảnh nhưng đã được khách đặt mua gần hết”, chị Hạnh phấn khởi cho biết.

Mặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng dọc các tuyến đường chuyên bán cây cảnh như Thành Thái, Trường Sơn (quận 10); Nguyễn Trãi (quận 5); Bình Long (quận Bình Tân)…, các cửa hàng đã có đủ các loại kiểng Tết mới lạ phục vụ người dân. Khu vực Bến Bình Đông (quận 8), nhiều sạp hàng đã được chia lô, giăng mắc điện để bán hoa Tết. Quản lý quầy phong lan Sài Gòn Tuyết Nhung dự báo, năm nay hoa lan hài chó đốm sẽ lên ngôi và sốt giá. Rất nhiều cơ sở kinh doanh đang lùng mua loại này. Loại lan này có hình chiếc hài, thường có ba cánh nở bung ra bao quanh. Trên mỗi cánh đều giống như lông con chó đốm. Giá bình thường tầm 180 nghìn đồng/cây và được thuần hóa ở Việt Nam cho nên dễ chăm sóc, tuy nhiên năm nay giá có thể cao hơn vì là năm Tuất.

Đại diện Hội Sinh vật cảnh TP Hồ Chí Minh thông tin, người dân trồng lan ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường, do nhà vườn có hệ thống lưới che phía trên. Hiện, nhiều nhà vườn ở thành phố đã bắt đầu đưa hàng ra bán, chủ yếu là hoa mai, hoa lan và tắc cảnh. Trong đó, hoa lan gồm hai nguồn là lan nhiệt đới (dendrobium và mokara) trồng tại các quận, huyện vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè, hoặc từ Bình Dương bán với giá khoảng 200.000 đồng mỗi cây có ba giò bông. Còn lan ôn đới (địa lan) chủ yếu đưa từ Đà Lạt về đang bán với nhiều mức giá khác nhau, từ 200.000 đồng/giò đến cả triệu đồng, tùy chủng loại và chất lượng.

Liên tục quảng cáo, giới thiệu các loại trái cây tạo hình để khách đặt mua chưng Tết, chủ website traicaydocla Vũ Văn Thành cho biết, cửa hàng của anh chuyên cung ứng các loại trái cây tạo hình độc đáo như xoài khắc chữ Tài - Lộc, dừa có chữ Phúc - Lộc - Thọ, dưa thỏi vàng… Đến thời điểm này, nhiều loại trái cây đã có mặt ở thành phố.

Do 2017 là năm nhuận cho nên một số loại trái cây có nguy cơ hiếm hàng. Đơn cử như bưởi, lứa hoa bưởi nở vào dịp tháng 4 không thể tạo hình cho trái vì sẽ cho thu hoạch trước Tết. Nhà vườn phải chuyển qua lứa hoa tháng 6, chất lượng không được như mọi năm. Sản lượng bưởi tạo hình thành công thấp hơn cùng kỳ năm trước. “Rất nhiều khách hàng khắp mọi miền gọi điện muốn ứng tiền đặt hàng nhưng chúng tôi không dám nhận nhiều vì không đủ hàng cung ứng”, anh Thành cho biết.

Giá bán trái cây tạo hình “độc, lạ” tại các điểm kinh doanh ở thành phố hiện ở mức cao. Chẳng hạn, dưa hấu thỏi vàng in hình cá chép giá từ 1 triệu đến 1,8 triệu đồng/cặp; bưởi hồ lô Tài - Lộc loại 1 giá dao động từ 1,5 triệu đồng/cặp; loại đặc biệt (có chữ Tài - Lộc và đồng tiền vàng) giá lên đến từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/cặp; xoài khắc chữ có giá trung bình từ 300.000 đến 500.000 đồng/trái…

Bài và ảnh: PHƯƠNG VY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/35356702-doc-dao-cay-kieng-hoa-trai-dip-tet.html