Kiến trúc đẹp như mơ của sân nhà đội bóng Văn Hậu sắp đầu quân

Sân nhà của CLB Austria Wien muốn mua Đoàn Văn Hậu được xây dựng vào năm 1972. Trải qua nhiều lần sửa chữa, đến nay sân Franz Horr có thể chứa hơn 17.000 người.

Những ngày qua, thông tin Đoàn Văn Hậu được CLB Austria Wien (Áo) hỏi mua với mức giá lên tới gần 1 triệu USD khiến dư luận xôn xao.

Austria Wien (Áo) là 1 trong 2 CLB duy nhất trong lịch sử bóng đá Áo chưa từng xuống hạng.

Austria Wien thi đấu trên sân nhà tại Sân vận động Franz Horr.

Franz Horr được xây dựng vào năm 1972 với sức chứa 10.850 khán giản.

Bị phá hủy nhiều lần trong chiến tranh thế giới II, các khán đài của sân vận động đều đã được sửa chữa nhiều lần.

Sau lần sửa và nâng cấp năm 2008, sân vận động của CLB hậu vệ Đoàn Văn Hậu sắp đầu quân có sức chứa 17.656 khán giả.

Mặt sân cỏ nhẵn và mịn. Các khán đài đều có thiết kế mái che.

Thiết kế hiện đại giúp sân bảo bảo độ sáng khi thi đấu vào buổi tối.

Lãnh đạo Hà Nội FC thống nhất chủ trương cho Văn Hậu sang thi đấu ở đội bóng giàu truyền thống của Áo theo dạng cho mượn, có kèm điều khoản mua đứt.

Nếu bản hợp đồng của Văn Hậu chính thức được chốt lại, hậu vệ quê Thái Bình trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Video: Những siêu phẩm của Đoàn Văn Hậu. Nguồn: Zing.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/kien-truc-dep-nhu-mo-cua-san-nha-doi-bong-van-hau-sap-dau-quan-1241091.html