Kiện toàn, xây dựng Nhà nước và Quốc hội ngang tầm trọng trách lịch sử

Sau khi có đường lối chính trị đúng, một trong những nhân tố căn bản quyết định thành công của việc thực thi đường lối đó là cán bộ và công tác cán bộ.

 Các tân thành viên Chính phủ ra mắt ngày 8/4/2021. Ảnh: Giang Huy.

Các tân thành viên Chính phủ ra mắt ngày 8/4/2021. Ảnh: Giang Huy.

Kinh nghiệm lịch sử 91 năm qua, trong đó 76 năm cầm quyền của Đảng, xác tín: Sau khi có đường lối chính trị đúng, một trong những nhân tố căn bản quyết định thành công của việc thực thi đường lối đó là cán bộ và công tác cán bộ.

Ngay sau khi Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công, đáp ứng công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, từ quyết sách của Đại hội, cấp ủy các cấp đã và đang kiện toàn tổng thể và chiến lược đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, trong toàn bộ hệ thống tổ chức của Đảng ở tầm vĩ mô một cách chủ động, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với trọng trách và yêu cầu lãnh đạo theo Điều lệ Đảng và chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó là công việc tự nhiên đáp ứng đòi hỏi phát triển tất yếu và ngày càng cao của đất nước.

Là Đảng cầm quyền, một cách tự nhiên, trên nền tảng Hiến pháp và pháp luật, Đảng ta tiếp tục thực thi trọng trách kiện toàn, bố trí tổng thể đội ngũ cán bộ của các thành viên của hệ thống chính trị một cách ngang tầm và tương xứng với chức năng và nhiệm vụ của từng thành viên và tổng thể bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị được Hiến định. Đó là công việc tất yếu thuộc về chức năng, nhiệm vụ tự nhiên của một đảng cầm quyền lãnh nhiệm sứ mệnh trước lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển cùng nhân loại.

Hành động chậm trễ sẽ bị động, là trái thế sẽ chệch choạc, mất phương hướng, thậm chí thất bại!

Và, Đảng ta từ ngay sau Đại hội thứ XIII, từ ngày 1/2/2021 và tới ngày 8/4/2021, đã hoàn tất một bước rất căn bản và quan trọng cả hai công việc hệ trọng đó theo Điều lệ Đảng thống nhất với Hiến pháp của đất nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đứng đầu là Bộ Chính trị Trung ương Đảng, được bầu ra và chịu trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn dân trước hết về mục tiêu, con đường phát triển đất nước thịnh vượng và bền vững; và sau hết, qua thử thách, rèn luyện phải thực sự xứng đáng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, bảo đảm Đảng thực sự ngang tầm vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân vừa là “đứa” con nòi của dân tộc xứng đáng cầm quyền xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đây chính là rường cột và tinh hoa, nhân tố quyết định vị thế, sức mạnh và uy tín của hệ thống chính trị nước ta tiếp tục phải được bố trí một cách chiến lược, tổng thể và hài hòa trước hết ở Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Đồng thời với công việc đó, Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, đã hoàn tất những công việc vô cùng hệ trọng theo Hiến pháp và pháp luật: Kiện toàn bộ máy và cơ quan lãnh đạo cao nhất của Quốc hội, của Chính phủ một cách dân chủ nhưng tập trung và đồng bộ bảo đảm thực thi liên tục, thông suốt và thành công đường lối chính trị của Đảng; tạo bước chuyển vững chắc cho việc không ngừng xây dựng Quốc hội khóa XV ngang tầm nhiệm vụ lập pháp tối cao và xây dựng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 mạnh mẽ, hiệu lực và hiệu quả trong thực thi trọng trách hành pháp quản trị quốc gia.

Và, qua đó, khẳng định, tôn vinh và nâng cao sức mạnh, sự thống nhất quyền lực tối cao của Nhân dân được Hiến định và ủy thác Quốc hội trong công việc xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta, bảo đảm công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ thành công.

Thực tiễn từ nhiều nhiệm kỳ và từ nhiều năm qua đã bảo chứng và khẳng định cơ chế vận hành xã hội: Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ. Đó chính là nhu cầu phát triển tất yếu quyền lực của Nhân dân bảo đảm đất nước ổn định và phát triển bền vững, không ai có thể làm vấy bẩn và không thể gì có thể bóp méo được.

Từ kết quả của Đại hội thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, trước mắt tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tiếp tục kiện toàn cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và ở từng địa phương, trực tiếp nâng cao sức mạnh quyền lực và uy tín của cơ quan đại diện quyền lực của Nhân dân ở tất cả các cấp, gắn liền với công việc kiện toàn hệ thống chính trị các cấp.

Từ thành công và bài học lịch sử của Đại hội thứ XIII của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, trên nề tảng Hiến pháp và pháp luật và sự ủng hộ của Nhân dân, nhất định chúng ta xây dựng và phát triển Quốc hội Việt Nam ngang tầm trọng trách lịch sử, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý đất nước của Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngang tầm công cuộc đổi mới, vì Việt Nam hùng cường, trong bối cảnh mới.

Nhị Lê

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/kien-toan-xay-dung-nha-nuoc-va-quoc-hoi-ngang-tam-trong-trach-lich-su-d288026.html