Kiện toàn nhân sự 4 tỉnh, thành phố

Các địa phương: Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Phòng, Hải Dương vừa bầu bổ sung, điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Quảng Nam: Ngày 19/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa 9 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu đã miễn nhiệmủy viên UBND tỉnh đối với: Ông Nguyễn Hồng Quang, Tỉnhủy viên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 (lý do chuyển công tác về UBND TP Tam Kỳ); ông Lê Ngọc Hải, nguyênủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (lý do chuyển công tác về Bộ Tư lệnh Quân khu 5); ông Đinh Hài, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh (lý do nghỉ hưu theo chế độ); ông Lê Phước Hoài Bảo, do bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ.

Các đại biểu bầu bổ sung 4 ủy viên UBND tỉnh đối với: Ông Văn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh (được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tại quyết định ngày 7/6); ông Hứa Văn Tưởng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (theo quyết định ngày 20/6 của Bộ Quốc phòng); ông Trần Minh Thái, Chánh thanh tra tỉnh (được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Chánh thanh tra tỉnh tại quyết định ngày 27/6); ông Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận và bổ nhiệm tại quyết định ngày 10/7).

Khánh Hòa: Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 6, tổ chức trong 2 ngày 18-19/7 các đại biểu đã miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Chuyện (lý do xin thôi làm nhiệm vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021) và bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Lan Phương - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hữu Hoàng (lý do chuyển công tác khác).

Hải Phòng: Ngày 18/7, HĐND huyện An Lão khóa 5 nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã kỳ họp thứ 6. Các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu ông Vũ Duy Tùng, Thànhủy viên, Bí thư Huyện ủy đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND huyện An Lão nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hải Dương: Ngày 18/7, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp.

Tại phiên họp thứ nhất, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 18 đã bầu ông Mai Xuân Anh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các ông, bà: Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Văn Cương tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo VGP

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/kien-toan-nhan-su-4-tinh-thanh-pho-464125.html