Kiên quyết xử lý vi phạm Báo Hànôịmới đã phản ánh

Với việc đẩy mạnh tuyên truyền cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, ghi nhận của phóng viên trong ngày 24-2, các quán cà phê trên địa bàn nhiều quận, huyện đã đóng cửa để phòng dịch. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại một số quán ăn chưa lắp vách ngăn; quán trà đá, hàng rong lấn chiếm vỉa hè xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Các địa phương đều khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các điểm vi phạm Báo Hànôịmới đã phản ánh.

Hàng rong tụ tập nhiều ở khu vực Dốc Ga (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Kiên trì xử lý vi phạm tồn đọng

Tại quận Hoàng Mai, trên phố Đặng Xuân Bảng (phường Đại Kim) có hàng trà đá ở ngõ 69 và số 14 bán hàng công khai, khá đông khách ngồi uống nước, nói chuyện không giữ khoảng cách. Cũng trên phố Đặng Xuân Bảng, hàng phở Tí Cồ ở số nhà 76 không có vách ngăn; hàng phở ở số 5 ngõ 77 Đặng Xuân Bảng còn bán ngay trên vỉa hè.

Hàng trà đá vẫn mở cửa ở ngõ 69 phố Đặng Xuân Bảng.

Vẫn còn cửa hàng bán đồ ăn trên vỉa hè ở ngõ 77 Đặng Xuân Bảng.

Khảo sát thực tế tại phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) cho thấy, tại nhiều khu vực trên địa bàn phường như Vườn hoa Gia Lâm, Dốc Ga và rải rác trên tuyến phố Ngọc Lâm có khá nhiều hàng rong, quán trà đá ngang nhiên bày bán. Người bán và uống trà đá ngồi sát nhau, không đeo khẩu trang.

Hàng rong bán hàng ở phố Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Tương tự, tại quận Hoàng Mai, một số hàng trà đá ở số 635 Trương Định (phường Thịnh Liệt) và ngõ 182 Tân Mai (phường Tân Mai) vẫn hoạt động như chưa có lệnh cấm. Rải rác trên đường Phạm Hùng, đoạn qua phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm); trên phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy)…, nhiều hàng trà đá vẫn hoạt động, một số hàng cà phê lén lút bán hàng cho khách.

Hàng xôi và trà đá vẫn kinh doanh trên phố Trần Đại Nghĩa.

Trả lời về những vi phạm trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) Nguyễn Thị Thái cho biết, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên nhìn chung việc chấp hành của người dân về việc đeo khẩu trang nơi công cộng và thực hiện đóng cửa hàng quán vỉa hè, cà phê khá tốt. Phường đã xử phạt 2 quán bi-a không thực hiện các quy định về phòng dịch, 3 cửa hàng kinh doanh ăn uống trên vỉa hè với tổng số tiền là 32,7 triệu đồng. "Với phản ánh của Báo Hànôịmới, chúng tôi sẽ phối hợp với công an phường cho kiểm tra ngay và xử phạt nếu có vi phạm", bà Nguyễn Thị Thái cho hay.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cho biết, tổ tuần tra của phường liên tục kiểm tra giám sát, nhắc nhở, nhưng người bán hàng ý thức chưa cao, nên khi lực lượng chức năng không có mặt họ liền tái phạm. Việc lập biên bản xử phạt nghiêm phường đã làm quyết liệt, cụ thể đã xử phạt 14 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt 28 triệu đồng, thời gian tới sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Những chuyển biến tích cực

Trước những phản ánh hằng ngày của Báo Hànôịmới, các chính quyền địa phương đã tích cực ra quân, xử lý nghiêm vi phạm. Cụ thể, ngày 24-2, phóng viên quay trở lại quán cà phê Newday tại số 46 Trương Công Giai và quán cà phê ở số 20 ngõ 45 Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) thì hai quán này đã đóng cửa, không còn tình trạng mở cửa nửa kín, nửa hở bán cà phê như phản ánh ngày 23-2.

Quán ăn trên địa bàn xã An Khánh (huyện Hoài Đức) chấp hành việc làm vách ngăn để phòng dịch. Ảnh: Ánh Dương

Theo Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) Nguyễn Việt Trung, UBND phường đã lập biên bản gửi lên UBND quận để hoàn thiện hồ sơ xử phạt theo quy định. Ngoài ra, theo ông Nguyễn Việt Trung, UBND phường cũng tăng cường lực lượng kiểm tra, yêu cầu các hàng ăn bán hàng trong nhà thực hiện việc lắp đặt vách ngăn, kê bàn ghế giãn cách theo quy định. Điển hình là Nhà hàng Huy Anh 999, số 1 Nguyễn Khánh Toàn, sau khi bị UBND quận Cầu Giấy xử phạt vì bán hàng trên vỉa hè, tụ tập đông người, nay đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định, có lắp vách ngăn che giọt bắn trong cửa hàng và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Nhà hàng Huy Anh 999 số 1 Nguyễn Khánh Toàn, sau khi bị UBND quận Cầu Giấy xử phạt vì bán hàng trên vỉa hè, tụ tập đông người, nay đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định, có lắp vách ngăn che giọt bắn và thực hiện giãn cách.

Tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, nhiều hàng quán bán hàng trong nhà chấp hành nghiêm chỉnh việc lắp vách ngăn để bảo đảm giãn cách theo quy định. Cụ thể, hàng phở ở đầu phố Trương Định, đầu phố Tạ Quang Bửu có vách ngăn, nhân viên và chủ quán tuân thủ quy định phòng dịch. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) Hoàng Thị Tuyết Lan, UBND phường đã ban hành văn bản, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các cửa hàng kinh doanh nắm được và thực hiện, đặc biệt phường đã ký cam kết với các cửa hàng kinh doanh ăn uống trong nhà phải chấp hành các quy định về phòng dịch. Nhiều cửa hàng đã bảo đảm việc giãn cách, lắp vách ngăn. Phường đã xử phạt 1 trường hợp không đeo khẩu trang với mức 2 triệu đồng.

Cửa hàng phở ở 95 Trương Định có lắp vách ngăn để phòng dịch.

Nhiều hàng ăn, quán cà phê, karaoke tập trung tại các tuyến phố như Mai Hắc Đế, Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân… thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) đã tạm dừng hoạt động. Đại úy Trần Quang Hùng, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết, đến nay, Công an phường đã lập biên bản, xử lý, ký cam kết không vi phạm với 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, dẹp hơn 50 lượt hàng rong, yêu cầu tháo dỡ 17 hàng quán vỉa hè.

Lực lượng chức năng của huyện Thanh Oai nhắc nhở người dân đeo khẩu trang tại chợ dân sinh. Ảnh: Đào Huyền

Tại địa bàn các xã: An Khánh, Lại Yên, Tiền Yên, Sơn Đồng, thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức), các quán hàng ăn trong nhà như: Cơm, phở, bia hơi, bún, bánh cuốn đều kê bàn ghế giãn cách, hoặc trên bàn ăn có tấm chắn, có nước sát khuẩn tay, chủ quán và nhân viên đều đeo khẩu trang khi phục vụ khách. Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh (huyện Hoài Đức) Nguyễn Đăng Lợi cho biết, UBND xã đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 8 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) Tạ Đăng Doanh cũng cho biết, đến nay xã đã xử phạt 2 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 2 triệu đồng. Còn Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng thông tin, đến nay, Công an huyện đã xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 5 triệu đồng.

Người dân xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì) kinh doanh ở chợ dân sinh chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh: Quỳnh Ngọc

Để giữ vững thành quả của công tác phòng, chống dịch, chính quyền các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm một cách quyết liệt, không để vi phạm phát sinh, đồng thời nâng cao ý thức cho người dân.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991992/kien-quyet-xu-ly-vi-pham-bao-hanoimoi-da-phan-anh