Kiên quyết xử lý tình trạng người lang thang xin ăn biến tướng

Chiều 15-6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch triển khai đợt cao điểm 'Xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt' tại Đà Nẵng. Dự và phát biểu ý kiến đóng góp tại cuộc họp còn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn thành phố.

Chiều 15-6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch triển khai đợt cao điểm “Xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt” tại Đà Nẵng. Dự và phát biểu ý kiến đóng góp tại cuộc họp còn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp.

Ông Thái Đình Hoàng – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian gần đây, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình trạng người lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách; lợi dụng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi tổ chức bán hàng rong, xin ăn... từ các địa phương khác đến diễn ra phổ biến tại Đà Nẵng. Cùng với đó, tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép có chiều hướng gia tăng tại nhiều tuyến đường, khu vực, hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống, các chợ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Về hình thức tổ chức ăn xin, các nhóm đối tượng thường lập ra 1 nhóm ít nhất 5 người có đội ngũ cảnh giới đứng đợi sẵn, khi bị phát hiện thì nhanh chóng qua mặt lực lượng chức năng, trốn thoát. Từ đầu năm đến nay, thông qua đường dây nóng, cơ quan chức năng đã nhận được 200 cuộc điện thoại liên quan đến việc có người lang thang ăn xin trên địa bàn thành phố. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chuyên trách đã trực tiếp xử lý 58 đối tượng, trong đó đưa 22 đối tượng vào Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng, số còn lại đưa vào Bệnh viện Tâm thần thành phố. “Nếu chúng ta không làm kiên quyết xử lý thì chắc chắn những vụ việc tương tự sẽ diễn ra phổ biến. Người ngoại tỉnh vào xin ăn được thì người dân tại Đà Nẵng cũng có thể làm những việc tương tự”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đức Việt, vấn đề quảng cáo rao vặt có chiều hướng gia tăng tại nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn, tuy nhiên về chế tài xử phạt, răn đe vẫn chưa đủ mạnh. Mặc dù vậy trong thời gian qua, lực lượng chức năng của quận vẫn duy trì thường xuyên ra quân, tuyên truyền và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Về vấn đề người lang thang xin ăn biến tướng, quan điểm của Q. Ngũ Hành Sơn không nên ra quân rầm rộ, bởi nếu địa bàn nào làm căng thì các đối tượng này sẽ chuyển sang địa bàn khác. Thay vào đó, nếu phát hiện địa điểm nào có hiện tượng xin ăn biến tướng, chèo kéo khách thì lực lượng chức năng có thể lập chốt kiểm soát để hạn chế tình trạng này. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần phải làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của thành phố về vấn đề này cũng như có những chế tài xử phạt phù hợp đối với những đối tượng vi phạm.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, cần duy trì kế hoạch phát động đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng người lang thang ăn xin, chèo kéo khách và hiện trạng quảng cáo rao vặt trái phép vừa tổ chức hiệu quả việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, cần có sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của các cấp, ngành liên quan để xử lý dứt điểm tình trạng trên. Trong thời gian sắp tới, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ có chỉ đạo các đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố ra quân triệt xóa các điểm quảng cáo, rao vặt trái phép, đặc biệt là những điểm đen liên quan đến ô nhiễm môi trường.

Phát biểu tổng kết tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh kế hoạch triển khai đợt cao điểm “Xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách và quảng cáo rao vặt trái phép” tại Đà Nẵng. Ông Lê Trung Chinh yêu cầu sớm nhất ngay trong tuần phải nhanh chóng ban hành Kế hoạch để toàn thành phố đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm vào lúc 16 giờ ngày 25-6.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_226447_kien-quyet-xu-ly-tinh-trang-nguoi-lang-thang-xin-an-bien-tuong.aspx