Kiên quyết xử lý tình trạng bán hàng rong, mất ATGT tại đường dẫn Nam hầm Hải Vân

Lực lượng CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, Công an phường Hòa Hiệp Bắc, Đội quy tắc đô thị, phường đội Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) ra quân xử lý các lều bạt, ô dù bán hàng rong gây mất ATGT, mất mỹ quan khu vực nút giao thông đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân.

Trước đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, nút giao thông tại đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân diễn ra khá phổ biến. Nhiều hộ dân đã dựng lều bạt, ô dù cỡ lớn giữa khu vực nút giao thông và mặt đường vòng xuyến để buôn bán hàng rong. Mỗi khi có phương tiện xe tải, xe khách dừng đỗ khu vực này, những người buôn bán hàng rong băng qua đường để bán hàng giữa làn xe cộ đi lại, trông hết sức nguy hiểm. Ngoài các lều bạt căng đầy giữa nút vòng xuyến gây che khuất tầm nhìn, thì còn có nhiều hàng quán xâm lấn hành lang an toàn giao thông gây mất mỹ quan đô thị. Đơn vị quản lý, vận hành hầm đường bộ Hải Vân là Công ty CP đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết đã có văn bản gửi UBND phường Hòa Hiệp Bắc đề nghị giải quyết tình trạng mất ATGT và vệ sinh môi trường nút giao Km 12 đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân tồn tại quá lâu trong thời gian qua.

Lực lượng chức năng xử lý tình trạng bán hàng rong lấn chiếm lòng đường, gây mất ATGT

Theo phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), hiện có khoảng hơn chục hộ dân đang buôn bán ở khu vực này. Thừa nhận tình trạng mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị do các hộ bán hàng rong, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương cũng có chỉ đạo các lực lượng địa phương ra quân chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong, lều quán ở khu vực này; tuy nhiên, sau vài tháng, tình trạng này lại tái diễn, việc xử lý dứt điểm cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Hải, hơn chục hộ dân bán hàng rong này đều thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người tuổi đã cao không có khả năng đi làm nên chọn công việc bán hàng. Sắp tới, nhằm tạo điều kiện cho bà con làm ăn, kiếm kế sinh nhai nên địa phương đang có chủ trương cải tạo, chỉnh trang lại một khu vực riêng dành cho các hộ dân bán hàng, để hoạt động buôn bán của người dân nề nếp, đảm bảo trật tự ATGT.

Ngoài ra, UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết sẽ lập tổ công tác phối hợp, kiên quyết xử lý các hộ dựng ô dù, lều bạt trong khu vực nút vòng xuyến đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành tốt chủ trương, đảm bảo tình hình ANTT, ATGT khu vực này. Đối với trường hợp các phượng tiện giao thông dừng đỗ tùy tiện, vi phạm biển báo cấm, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi đặt biển cấm dừng, cấm đỗ. Việc mở rộng phạm vi cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến này sẽ góp phần giải quyết được vấn đề người dân tụ tập buôn bán tại nút vòng xuyến đường dẫn vào hầm Hải Vân.

MINH CHÂU

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/22874/kien-quyet-xu-ly-tinh-trang-ban-hang-rong-mat-atgt-tai-duong-dan-nam-ham-hai-van