Kiên quyết xử lý lái đò bám đuổi khách tại lễ hội chùa Hương

Tối 29-1 (mùng 5 Tết), Thượng tá Đặng Phúc Vinh, Phó Trưởng công an huyện Mỹ Đức cho biết, đơn vị đã có kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội chùa Hương năm 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Công an huyện Mỹ Đức đã thành lập 15 chốt trạm từ ngã tư Tế Tiêu đến khu vực di tích chùa Hương, trực 24/24h để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm. Ngoài ra, Công an huyện còn nhận được sự phối hợp tích cực của Công an thành phố nhằm ngăn chặn các đối tượng móc túi, cò mồi, đồng thời kiên quyết xử lý đối với trường hợp lái đò bám đuổi khách tại lễ hội chùa Hương năm 2020.

Những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: Đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá khách, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình… sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Công an huyện Mỹ Đức cũng khuyến cáo, khi sử dụng các dịch vụ tại khu vực di tích thắng cảnh Hương Sơn, du khách nên thỏa thuận, hỏi giá trước.

Công an huyện Mỹ Đức thông tin, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đã có hơn 15 vạn du khách tham quan, vãn cảnh tại chùa Hương. Riêng ngày mùng 5 Tết đã có hơn 5 vạn lượt du khách trong và ngoài nước tới chùa Hương.

Ngày mai (30-1), lễ hội chùa Hương chính thức khai hội, hứa hẹn thu hút hàng vạn du khách thập phương về du xuân, vãn cảnh…

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956710/kien-quyet-xu-ly-lai-do-bam-duoi-khach-tai-le-hoi-chua-huong