Kiên quyết loại trừ cái xấu

Năm 2018, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ở xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an xã (CAX) với các ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng, đồng thuận của cán bộ, nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội (TTATXH) địa phương. Bên cạnh đó, lực lượng CAX đã có bước trưởng thành về nhiều mặt công tác, thông qua những nỗ lực kiên trì của lực lượng này, sự chuyển biến nhận thức về pháp luật của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng được tăng lên rõ rệt, ý thức hơn trong việc xây dựng gia đình văn hóa, tự phòng, tự quản ở địa bàn dân cư.

CAX Hòa Châu phối hợp với Trạm CA Nam Hòa Vang tuyên truyền, răn đe các chủ quán chứa bạc.

Một nét riêng về tính nhân văn mà người dân địa phương thường thể hiện là không xa rời các đối tượng vi phạm pháp luật. Ban CAX gặp gỡ, đối thoại trực tiếp để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Qua những cuộc tiếp xúc này, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho họ có công ăn, việc làm và trở thành những người hữu ích. Đến nay, 8/8 thôn trên địa bàn xã được đánh giá tích cực góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí số 19 về giữ vững ANTT xã hội nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhân dân dự các cuộc họp ở thôn, cụm dân cư ngày càng đông hơn, đóng góp nhiều ý kiến thể hiện trách nhiệm của công dân, trong đó có những nội dung liên quan đến ANTT và xây dựng lực lượng CAX trong sạch vững mạnh.

Với vai trò xung kích trong công tác phòng, chống tội phạm, từ đầu năm đến nay, CAX Hòa Châu đã tích cực hỗ trợ lực lượng CAH Hòa Vang truy xét, bắt giữ đối tượng Phan Anh Nghị (1957, trú Điện Minh, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi cướp tài sản; chủ động điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Phú Sử (1997, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) đột nhập trộm tài sản, thu hồi 3 gốc mai kiểng trả cho bị hại. Qua kiểm tra lưu trú, CAX còn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tấn Thiên (1999, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đến khu B chung cư A2 Nam Cẩm Lệ sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, phối hợp với Trạm CA Nam Hòa Vang đẩy đuổi nhiều tụ điểm đánh bạc và tổ chức tuyên truyền, răn đe các chủ quán chứa bạc… Ông Nguyễn Đảng - Trưởng thôn Giáng Đông (xã Hòa Châu) xác nhận, ngoài việc tham mưu cho chính quyền địa phương phát động phong trào "Thôn, xã không có tội phạm và TNXH", "Thôn, xã an toàn về ANTT"; lực lượng CAX còn tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tấn công trấn áp có hiệu quả đối với các loại tội phạm, góp phần giữ vững TTATXH vùng giáp ranh với xã Điện Hòa (TX Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo Trưởng CAX Hòa Châu Nguyễn Bình, có những vụ việc xảy ra trong từng hộ gia đình tuy rất nhỏ nhưng nếu không giải quyết kịp thời thì có thể trở thành phức tạp. Tuy mỗi người, mỗi việc nhưng các anh đều có chung một nỗi niềm - đó là không khoan nhượng với cái xấu trong cuộc sống. Bên cạnh việc tăng cường trao đổi thông tin, CAX phải thật sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào "TDBVANTQ"; kịp thời nắm bắt tình hình và tổ chức tấn công, trấn áp các phần tử xấu, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, nỗ lực xây dựng địa bàn an toàn, đoàn kết; góp phần cùng với chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, thôn kiểu mẫu NTM giai đoạn 2017-2020.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_182813_kien-quye-t-loa-i-tru-ca-i-xa-u.aspx