Kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, ngày 30/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, mục tiêu kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ luôn giữ vị trí hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. - Ảnh: VGP

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. - Ảnh: VGP

Theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, mục tiêu đường lối đối ngoại của Việt Nam là giữ được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, tranh thủ được tốt nhất điều kiện thuận lợi cho quá trình đổi mới cũng như quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam, đóng góp vào công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Thứ trưởng cho biết, đối với tuyến biên giới trên bộ dài hơn 5.000 km, chúng ta đã hoạch định xong toàn bộ với cả ba nước có biên giới chung là Lào, Campuchia, Trung Quốc. Trong đó, chúng ta đã phân giới cắm mốc xong với Lào, Trung Quốc và vừa qua đã hoàn thành 84% phân giới cắm mốc với Campuchia; thực hiện các điều ước đã được ký kết, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa đảm bảo an ninh, an toàn ở biên giới.

“Tôi tin rằng trong thời gian tới Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, phát triển các vùng biên giới bằng việc kết nối với các vùng xuôi, vùng biển, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các vùng biên giới thực sự là dư địa mới cho quá trình phát triển chứ không phải chỉ là giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao đổi và dẫn chứng các tuyến cao tốc nối các tỉnh biên giới Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và chúng ta rất cần thêm những tuyến đường như vậy để các tỉnh biên giới khác có thêm động lực phát triển mạnh mẽ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Các vùng biên giới thực sự là dư địa mới cho quá trình phát triển chứ không phải chỉ là giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo. - Ảnh: VGP

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Việt Nam cũng như các quốc gia ở Biển Đông đều có lợi ích chung không chỉ về thương mại, đầu tư, hàng không, qua lại trên biển mà cả nghiên cứu khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu, phòng chống tội phạm... Vì vậy, trong quá trình giải quyết hòa bình các tranh chấp, bất đồng trên biển thì cũng đồng thời phải tăng cường thúc đẩy hợp tác.

Bên cạnh đó, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì bảo vệ quyền lợi chính đáng, đấu tranh chống lại các vi phạm đối với chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đã được xác định theo đúng Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982.

Để làm tốt công tác biên giới, lãnh thổ trên bộ, trên biển, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh phải quán triệt đường lối của Đảng, Nhà nước; nâng cao sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương; xây dựng kế hoạch đối với từng việc cụ thể và kế hoạch tổng thể đối với vấn đề trên bộ và trên biển; phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học, các hoạt động hành chính để thực hiện trên thực tế chủ quyền, quyền chủ quyền trên đất liền và trên biển.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng công tác thông tin và truyền thông liên quan đến biên giới, hải đảo, công tác chủ quyền lãnh thổ rất quan trọng, khẳng định quyết tâm của nhân dân Việt Nam trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đồng thời cũng thể hiện chủ trương nhất quán về đường lối của Đảng và Nhà nước trong nỗ lực gìn giữ môi trường hòa bình, thúc đẩy quan hệ với các nước, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Nhóm PV

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/tin-tuc/kien-quyet-kien-tri-giu-vung-doc-lap-chu-quyen-toan-ven-lanh-tho/421473.vgp