Kiên quyết, kiên trì chống 'giặc nội xâm'

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, có sự chuyển biến tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện và tích cực hơn. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên dưới đồng lòng

An Giang vừa thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, gồm 15 đồng chí; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang làm Trưởng ban. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thể quyết tâm, quyết liệt trong việc kiên trì, kiên quyết “không dừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh An Giang.

Phòng, chống tham nhũng là chống “giặc nội xâm”, là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp và được Đảng chỉ đạo một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ. Xác định tầm quan trọng của cuộc chiến chống “giặc nội xâm”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” thể hiện qua những “con số biết nói”. Số địa phương không phát hiện, khởi tố vụ án tham nhũng mới hàng năm có xu hướng giảm dần.

Ra mắt Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang

6 tháng đầu năm 2022, tổng số tài sản tham nhũng phát hiện được qua điều tra trên 5,1 tỷ đồng, đã thu hồi 755 triệu đồng. Cụ thể, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý 3 vụ, 3 bị can, gồm: Vụ Huỳnh Minh Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú có dấu hiệu “Tham ô tài sản”, số tiền 456,5 triệu đồng (đã thu hồi); vụ Nguyễn Phước Linh, nguyên Chủ tịch UBND xã Phú Bình (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) có dấu hiệu “Vi phạm trong mua sắm tài sản công, xây dựng và đào ao nuôi cá trái phép”, số tiền 298,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang xác minh làm rõ 1 vụ có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Mỹ Thạnh, số tiền 495,7 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý 1 vụ, 1 bị can, số tiền trên 4,3 tỷ đồng liên quan đến Phan Ngọc Phương, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú) có hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” số tiền 3,2 tỷ đồng; số tiền còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tăng cường phòng ngừa

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cấp, ngành và địa phương thường xuyên niêm yết công khai, minh bạch trong hoạt động về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn tiêu cực, nhũng nhiễu.

Thực hiện Nghị định 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 115 người thuộc thẩm quyền quản lý nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Thực hiện Công văn 1293/UBND-NC, ngày 9/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập hàng năm, toàn tỉnh có 4.065 người thực hiện kê khai (kê khai hàng năm 3.931 người, kê lần đầu phục vụ công tác cán bộ 74 người và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung 60 người) tại 48 đơn vị. Các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian kê khai đúng quy định, đạt 100%.

Theo Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lê Trung Hiếu, những tháng đầu năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện, có sự chuyển biến tích cực hơn. Các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được quan tâm thực hiện, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước; cải cách hành chính; quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm người đứng đầu, đạo đức công vụ; minh bạch tài sản thu nhập. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát được tăng cường ở ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng…

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẩn trương xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; liên quan đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có thái độ thật kiên quyết, không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả… Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, “không nghỉ”, “không ngừng”.

THU THẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/kien-quyet-kien-tri-chong-giac-noi-xam--a338750.html