Kiên quyết không 'thỏa hiệp' với những khó khăn

Phát biểu tổng kết tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 7, khóa XI ngày 18/7, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng tổng thể nửa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vừa qua, Đoàn các cấp đã làm được nhiều việc, thể hiện được tính chủ động của các cấp bộ Đoàn từ trung ương đến cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa cám ơn các anh chị thôi tham gia BCH T.Ư Đoàn khóa XI

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa cám ơn các anh chị thôi tham gia BCH T.Ư Đoàn khóa XI

Anh Lê Quốc Phong cho hay, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, T.Ư Đoàn đã đề xuất nhiều đề án mới với Chính phủ nhằm tạo cơ chế, điều kiện cho toàn hệ thống Đoàn triển khai công việc của mình; mặt khác, nhiều công việc với khối lượng lớn đã hoàn thành sớm.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tổng kết hội nghị

Cạnh đó, quá trình triển khai công việc đã có sự sáng tạo trong việc đổi mới nội dung và phương thức triển khai công việc. Điều này thể hiện rõ qua cách chúng ta tìm kiếm những hoạt động mới, những mô hình mới cả từ T.Ư lẫn cơ sở. 6 tháng đầu năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng to lớn từ dịch bệnh COVID-19 nhưng các cấp bộ Đoàn đã thực sự linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong triển khai công việc.

“6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã không chịu bó tay, không ngồi yên một chỗ, đồng thời nhanh chóng thích nghi và điều chỉnh phương thức tiếp cận công việc một cách hiệu quả. Do đó các đầu việc đã không bị ảnh hưởng nhiều. Đổi mới nội dung phương thức gắn với nhu cầu thực tế thanh niên, với điều kiện thực tiễn của đất nước trở thành yêu cầu cấp thiết, trở thành đòi hỏi tự thân trong tổ chức hoạt động của Đoàn. Và chúng ta đã làm được điều đó”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho hay và khẳng định đây chính là những điểm sáng trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, một khi tập hợp được thanh niên vào trong đội hình, tổ chức của Đoàn thì chúng ta có nhiều điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng để các bạn trưởng thành về nhận thức, là nguồn tốt để phát triển Đoàn. “Sức sống của chúng ta cũng nằm ở môi trường tập hợp thanh niên, cho nên chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức thanh niên mà Đoàn chúng ta làm nòng cốt”, anh Phong nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Đảng cho biết, qua phòng chống dịch COVID-19, vai trò của đoàn thanh niên đã khẳng định rõ về tính xung kích trên mọi mặt trận. Do tình hình dịch bênh, tháng Thanh niên không được tổ chức nhưng vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi. Điều đó cho thấy sự hoạt động thích ứng, biến chuyển linh hoạt theo nhiều hình thức khác nhau của các cấp bộ Đoàn trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Tôi cho rằng Đoàn phải mở rộng mặt trận nhân dân thông qua Hội LHTN, Hội Sinh viên, Hội Doanh nhân, Hội Thầy thuốc trẻ… Trong đó cá nhân tiêu biểu là yếu tố quan trọng ở các lĩnh vực.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao hoa chúc mừng tân ủy viên UBKT T.Ư Đoàn khóa XI

Ngô Tùng - Uyên Phương - Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/kien-quyet-khong-thoa-hiep-voi-nhung-kho-khan-1690273.tpo