Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè khu vực ảnh hưởng của bão

Trước tình hình bão số 6 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần tập trung kiểm tra, rà soát việc gia cố, chằng chống tàu thuyền, lồng bè. Kiên quyết không để lại người dân trên tàu, thuyền, lồng bè...

Tàu thuyền của ngư dân Phú Yên vào neo đậu tránh bão tại cảng cá Đông Tác,

Tàu thuyền của ngư dân Phú Yên vào neo đậu tránh bão tại cảng cá Đông Tác,

phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Báo cáo cập nhật đến 16h chiều hôm nay (10/11) của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hồi 16h ngày 10/11, bão số 6 cách Bình Định đến Khánh Hòa 140km về phía Đông, gió cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo 12 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây, tốc độ 15km/h. Dự kiến 1h ngày 11/11 trên đất liền các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa gió cấp 8, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Bắc Vĩ tuyến 11.

Hiện nay, đã thông báo cho 47.330 phương tiện/243.063 lao động biết về hoạt động cơn bão; 108 tàu/2.729 lao động neo đậu khu vực giữa Biển Đông đã vào trú tránh tại các đảo hoặc di chuyển xuống phía Nam để tránh bão; không còn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, đã di dời, chằng chống, gia cố tổng số 173.869 lồng bè (Quảng Ngãi 38; Bình Định 1.042; Phú Yên 118.740; Khánh Hòa 54.049).

Tính đến 16h ngày 10/11, các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của bão đã di dời 6.565 hộ/22.681 người. Đồng thời, tính đến 12h ngày 10/11, tất cả các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận đã cấm biển. Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học ngày 11/11 (Thứ Hai).

Nhằm ứng phó với bão số 6 sắp đổ bộ vào nước ta, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương cần tập trung kiểm tra, rà soát việc gia cố, chằng chống tàu thuyền, lồng bè. Kiên quyết không để lại người dân trên tàu, thuyền, lồng bè.

Mặt khác, tập trung hoàn thành dứt điểm việc sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm. Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8/11/2019./.

BT

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/kien-quyet-khong-de-nguoi-dan-o-lai-tren-tau-thuyen-long-be-khu-vuc-anh-huong-cua-bao-542330.html