Kiên quyết không để lọt người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới

Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, bất chấp các quy định của pháp luật, tại khu vực biên giới tỉnh Hà Giang, vẫn có hàng trăm lượt người chờ chực tìm cách xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Điều này đã gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang phát hiện 17 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Lê Đồng

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang phát hiện 17 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Lê Đồng

Trong các ngày từ 29-10 đến 1-11-2020, tại khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang đã phát hiện 4 vụ với 104 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua xác minh, số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp..., đã sang Trung Quốc lao động từ năm 2019 và đầu năm 2020.

Tuy nhiên, hiện nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, không có việc làm nên các công dân trên đã tìm cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và có ý định trốn cách ly y tế. Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao số công dân trên cho Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đưa đi cách ly theo quy định.

Thiếu tá Mua Mí Cáy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái cho biết: “Hiện tại, đơn vị luôn duy trì 5 tổ, chốt cố định thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các đường mòn, lối mở, ngăn chặn hoạt động người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù công tác tuần tra, kiểm soát, chốt chặn luôn được cán bộ, chiến sĩ duy trì 24/24 giờ, nhưng số lượng người nhập cảnh trái phép qua biên giới đang có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn nghiêm ngặt tại các đường mòn, lối mở để xử lý triệt để, không để lọt công dân nhập cảnh trái phép vào sâu trong nội địa.

Từ tháng 2-2020 đến ngày 11-11-2020, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 649 vụ với 5.736 công dân xuất, nhập cảnh trái phép và đưa vào khu cách ly theo đúng quy định phòng, chống dịch. Đơn vị cũng đã xác lập 1 chuyên án, triệt phá 1 đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, bắt giữ 6 đối tượng đang đưa dẫn 30 công dân xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc”.

Cùng với việc tăng cường công tác chốt chặn tại các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, BĐBP Hà Giang cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây tổ chức đưa, đón người khác xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, vào hồi 23 giờ, ngày 31-8-2020, tại thôn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, tổ công tác của Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phát hiện 4 đối tượng đi 2 xe ô tô chở 17 công dân nước ngoài đang trên đường di chuyển ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, 4 đối tượng khai nhận đã cấu kết với nhau để tổ chức đưa 17 công dân nước ngoài trên từ thành phố Hà Nội lên huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, sau đó đưa ra khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền công 30 triệu đồng.

4 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa 17 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc bị Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang phát hiện, bắt giữ ngày 31-8-2020. Ảnh: Lê Đồng

Được biết, thời gian qua, số công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam đa số là những lao động tự do, cư trú bất hợp pháp tại Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các lực lượng chức năng Trung Quốc tăng cường truy quét, đẩy đuổi nên các công dân Việt Nam tìm mọi cách nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở trên biên giới.

Thượng tá Bùi Văn Huân, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Giang cho biết: “Gần đây, tình trạng công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua khu vực các đường mòn, lối mở trên biên giới tỉnh Hà Giang ngày càng có chiều hướng gia tăng, vì vậy, BĐBP Hà Giang đã chủ động thành lập 61 chốt cố định và 17 tổ cơ động ứng trực thường xuyên trên tuyến biên giới. Kết quả, từ tháng 2-2020 đến ngày 11-11-2020, các đơn vị thuộc BĐBP Hà Giang đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 856 vụ với 6.810 công dân xuất, nhập cảnh trái phép”.

Hiện nay, trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang ngày đêm căng mình trên các tổ, chốt, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động người xuất, nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, BĐBP Hà Giang cũng tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới không tiếp tay, bao che cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang cũng đã tích cực trao đổi thông tin với lực lượng chức năng phía Trung Quốc về tình hình dịch Covid-19, các hoạt động liên quan đến tình hình người xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực hai bên biên giới để có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kien-quyet-khong-de-lot-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-qua-bien-gioi-post435304.html