Kiên quyết không để các băng, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tồn tại trên đất Đà Nẵng

Ngày 21-5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt, đối thoại với lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS). Buổi đối thoại diễn ra cởi mở, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng CSHS đã được lãnh đạo cao nhất CATP lắng nghe, chia sẻ và chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Ngày 21-5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi gặp mặt, đối thoại với lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS). Buổi đối thoại diễn ra cởi mở, nhiều vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng CSHS đã được lãnh đạo cao nhất CATP lắng nghe, chia sẻ và chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Lực lượng CSHS đối thoại với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.

Lực lượng CSHS đối thoại với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.

Trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Báo cáo với Giám đốc, Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng Phòng CSHS cho biết, thời gian qua, lực lượng CSHS có nhiều nỗ lực, quyết tâm, lập được thành tích xuất sắc. Tính từ ngày 16-12-2018 đến 15-5-2020, toàn TP xảy ra hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), làm chết 4 người, bị thương 162 người, tài sản thiệt hại trên 37 tỷ đồng. Trong số này, các loại tội phạm truyền thống chiếm đa số với 93% số vụ, tội phạm liên quan đến công nghệ cao chiếm gần 7%. Tình hình PPHS diễn biến tương đối phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT. Đáng quan ngại là tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm tỷ lệ trên 80% số vụ với các hành vi cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng này, lực lượng CSHS toàn CATP đã nỗ lực vào cuộc với quyết tâm cao, điều tra khám phá 464/1.018 vụ, bắt xử lý 671 đối tượng. Trong số này, các loại PPHS đạt tỷ lệ điều tra cao gồm giết người, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật đạt 100%, chống người thi hành công vụ (90,9%), cướp giật tài sản (87,5%), cướp tài sản (72,7%)... Đặc biệt, trong công tác thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên đề, lực lượng CSHS đã điều tra làm rõ 70 vụ/34 đối tượng cướp giật trong Kế hoạch 807; triệt phá, bắt giữ 477 vụ/2.182 đối tượng Kế hoạch chuyên đề 49 và 69 về phòng chống tệ nạn cờ bạc... Hoạt động của lực lượng tuần tra 911 đã phát hiện, xử lý, khởi tố 68 vụ/92 đối tượng, phạt hành chính vi phạm về ANTT 474 vụ/554 đối tượng), xử lý vi phạm hành chính về TTATGT 1.371 vụ; bắt 154 đối tượng truy nã, trong đó có 65 đối tượng người nước ngoài.

Trang bị ngoại ngữ và nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng CSHS

Đề đạt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đề xuất với Giám đốc, hầu hết lực lượng CSHS từ cấp xã, phường, quận, huyện và TP đều tập trung vào những vấn đề tồn tại, cần sớm khắc phục: sớm ban hành quy chế phối hợp (kênh liên lạc khẩn cấp) giữa cơ quan CA và ngân hàng để kịp thời phong tỏa tài khoản khi có yêu cầu trong các vụ án liên quan đến phạm tội sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, sử dụng sim rác để lừa đảo; xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng hình sự toàn thành phố để phục vụ cho việc đối chiếu camera an ninh, tra cứu thông tin về đối tượng xử lý hành chính và quản lý người nghiện; quan tâm đến chất lượng và hình ảnh hệ thống camera xã hội hóa ở cơ sở; quan tâm đào tạo ngoại ngữ cho lực lượng CSHS để đấu tranh với tội phạm nước ngoài; cần sự phối hợp xử lý cờ bạc trá hình dưới hình thức game bắn cá; trang bị phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho lực lượng CSHS ở CA các xã...

Phát biểu tại buổi đối thoại, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của lực lượng CSHS trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu Đà Nẵng yên bình, đáng sống. Với những kiến nghị, đề xuất của lực lượng CSHS ở cấp cơ sở, Giám đốc cho biết, hiện nay tội phạm công nghệ cao hết sức phức tạp, CATP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng xây dựng Phòng Công nghệ cao và An ninh mạng, chuẩn bị con người, phương tiện để hoàn thành vào tháng 6-2020. Các đội CSHS ở cấp quận, huyện chủ động đề xuất kinh phí trình UBND xin trang bị phương tiện, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi xảy ra. Thời gian tới, Giám đốc sẽ mời các ngân hàng và nhà mạng trên địa bàn Đà Nẵng họp bàn, có quy chế phối hợp để tạo thuận lợi cho công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng vi phạm pháp luật hiện đang được triển khai ở Phòng Cảnh sát ma túy, với đối tượng hình sự sẽ tiếp tục thực hiện. Vấn đề trang bị ngoại ngữ cho lực lượng CSHS là hết sức cần thiết. Trước mắt, Giám đốc sẽ có chủ trương xây dựng đề án, ký kết với Đại học Ngoại ngữ mở lớp học miễn phí 3 tháng cho CBCS thuộc lực lượng CSKV, QLHC, hình sự, ma túy… Các lớp học này chuyên về tiếng Hàn, Trung và Anh, phấn đấu cuối năm 2021, lực lượng CSKV sẽ có thể giao tiếp những phần việc đơn giản bằng ngoại ngữ với du khách nước ngoài. Về thực trạng game bắn cá là hình thức cờ bạc trá hình, cần phải kiên quyết xử lý dứt điểm, địa phương nào để tồn tại hoạt động loại hình này thì lãnh đạo CA cấp chỉ huy ở đó sẽ bị khiển trách, phê bình.

Lưu ý thời gian gần đây tình hình tội phạm người nước ngoài và đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng hình thành băng nhóm tội phạm có diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng CSHS toàn TP tăng cường công tác bám địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tồn tại trên đất Đà Nẵng.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_225197_kien-quyet-khong-de-cac-bang-nhom-hoat-dong-theo-kieu-xa-hoi-den-ton-tai-tren-dat-da-nang.aspx