Kiến nghị tháo dỡ công trình hàng chục tỷ đồng vừa xây xong đã hỏng

Mới đây, trả lời cử tri Q.6, TP.HCM về Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu (P.10) đã đóng cửa 10 năm nay do trước đó mới xây xong đã hỏng, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở ngành và UBND Q.6 xem xét, tham mưu báo cáo lãnh đạo thành phố để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, các cơ quan trên đã tổ chức kiểm định, đánh giá mức độ thiệt hại toàn công trình, tiến hành xử lý trách nhiệm cá nhân và các đơn vị có liên quan, đồng thời, kiến nghị UBND thành phố cho phép tháo dỡ công trình và thực hiện kêu gọi xã hội hóa đối với công trình Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu.

Như thế một công trình tiêu tốn ngân sách xấp xỉ 20 tỷ đồng cách đây 15 năm, hư hỏng ngay khi vừa đưa vào sử dụng, và đến nay xem như “tiêu tán đường” phải xây lại.

Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu (P.10, Q.6) tiêu tốn gần 20 tỷ đồng ngân sách

Công trình Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu được xây dựng theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3885/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của Chủ tịch UBND TP.HCM. Chủ đầu tư là Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình Q.6 với diện tích đất dự án 6.600m2, quy mô xây dựng kiên cố gồm 3 tầng, mái ngói, tường gạch và khu sàn bê tông cốt thép.

Đáng quan tâm, công trình - chia làm 5 khối nhà A, B, C, D và E - khởi công ngày 8/8/2003 và đưa vào sử dụng từ 1/9/2004. Tuy nhiên, ngay sau khi đưa vào sử dụng, công trình đã xảy ra các hiện tượng hư hỏng hệ kết cấu chịu lực, bao che, công trình phụ trợ.

Từ năm 2009 đến 2017, đã thực hiện khắc phục sự cố 2 lần với 15 chu kỳ quan trắc lún, nhưng công trình vẫn còn hiện tượng tiếp tục lún chưa có dấu hiệu ổn định tổng thể.

Trường đã bị hư hỏng ngay khi vừa đưa vào sử dụng, và đến nay xem như “tiêu tán đường” phải xây lại

Và đến nay, theo ông Sơn, công trình trong tình trạng hư hỏng trên diện rộng, xuống cấp nặng, các phương án khắc phục sự cố chưa thể khẳng định chắc chắn sẽ đạt hiệu quả.

Trước đó, cử tri Q.6 cho rằng vụ việc trên đã có thanh tra vào cuộc, Tổ đại biểu HĐND thành phố đã lên tiếng nhưng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ trả lời dân rất đơn giản: do nền đất yếu. Cử tri chưa hài lòng vì cho rằng có dấu hiệu tham nhũng ở đây và yêu cầu lãnh đạo các cấp nên có lời xin lỗi với người dân.

Về việc này, căn cứ các quy định của pháp luật, ông Sơn cho rằng Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu thuộc quản lý của UBND Q.6. Trước đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần yêu cầu quận báo cáo để thông tin cho cử tri về những vấn đề phát sinh trong việc sử dụng cơ sở vật chất nhà trường.

ĐOÀN BA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/kien-nghi-thao-do-cong-trinh-hang-chuc-ty-dong-vua-xay-xong-da-hong-15504.html