Kiến nghị tăng cường biện pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Sau khi xem xét văn bản kiến nghị của VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông), UBND huyện Cư Jút đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường biện pháp phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.

Theo văn bản chỉ đạo, trong thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Cư Jút tương đối phức tạp. Theo thống kê, số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng (năm 2018 đã xảy ra 5 vụ/8 bị can, ngay trong quý I/2019 đã xảy ra 3 vụ/3 bị can). Đối tượng xâm hại và người bị xâm hại đa phần còn rất trẻ, một số đối tượng trong các vụ án là trẻ em, đang là học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 15.

Để chủ động phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục đối với trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Cư Jút yêu cầu: UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với các ban ngành, đơn vị liên quan tại địa phương nêu cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ trẻ em. Rà soát trên địa bàn các trường hợp trẻ em có gia đình hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bỏ học, sống lang thang cơ nhỡ, nhất là trẻ em gái để có biện pháp bảo vệ kịp thời. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh thường xuyên quan tâm dạy bảo con em trong gia đình, hạn chế cho trẻ tiếp xúc mạng xã hội và các thiết bị điện tử.

 UBND huyện Cư Jút chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

UBND huyện Cư Jút chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tăng cường các biện pháp giáo dục về lối sống lành mạnh, văn minh trong các đơn vị trường học, thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện về vấn đề sức khỏe sinh sản cho học sinh nhất là hậu quả của hành vi xâm hại tình dục. Giáo viên cần quan tâm, để ý những học sinh có biểu hiện tâm lý bất an, học yếu, không tập trung học tập, cô lập với bạn bè… nhằm kịp thời trao đổi với gia đình và các cơ quan chức năng để phòng ngừa không để các đối tượng lợi dụng có hành vi xâm hại đến các em.

Đồng thời, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thông qua các chương trình của hội tăng cường công tác tuyên truyền và vận động các hội viên, nhất là các hội viên có con em gái nhỏ, tuyên truyền đến các phụ huynh cần quan tâm hơn nữa trong việc dạy bảo và có biện pháp quản lý không để các đối tượng lợi dụng nhất là các cháu gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ bỏ nhau không quan tâm đến con… thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư nhất là các biểu hiện khác thường, có biện pháp giáo dục con phù hợp. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng về phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại trẻ em.

Mặt khác, giao cho Công an huyện tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại trẻ em. Quản lý chặt chẽ các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên hư, các băng nhóm trên địa bàn có nguy cơ phạm tội xâm hại tình dục. Kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi bạo hành trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em. Phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án tiến hành điều tra xử lý nghiêm, kịp thời các vụ án liên quan đến xâm hại trẻ em. Phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự…

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kien-nghi-tang-cuong-bien-phap-phong-ngua-xam-hai-tinh-duc-tre-em-68536.html