Kiến nghị làm rõ cái chết một phụ nữ bị kéo đâm tại trụ sở công an

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân cho rằng vụ Một phụ nữ chết với vết kéo đâm sau khi công an mời làm việc có nhiều điều cần được làm rõ.

Chiều 19-10, luật sư (LS) Nguyễn Văn Quynh (thuộc Đoàn LS Hà Nội) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Trọng Chinh (chồng bà Huỳnh Thị Nhung, SN 1973, ngụ thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - đã tử vong sau khi làm việc tại trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa) đã có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi đến Cục trưởng Cục Điều tra VKSND Tối cao và thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp.

Phiếu gửi đơn kiến nghị đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

Phiếu gửi đơn kiến nghị đến Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao

Theo đơn kiến nghị, LS Quynh cho rằng với những thông tin cơ quan điều tra cung cấp ban đầu và đơn trình báo của gia đình bà Nhung đã thể hiện chiều 13-10, bà Nhung bị công an đưa lên xe và giữ làm việc từ chiều đến tối tại Đội Hình sự Công an thị xã Ninh Hòa cho đến khi xảy ra án mạng mà không có biên bản hoặc quyết định tố tụng nào là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật theo Điều 377 Bộ Luật Hình sự 2015.

Đơn của LS Quynh kiến nghị cần điều tra, làm rõ ai là người có thẩm quyền đã yêu cầu các cán bộ công an hình sự bắt, giữ đưa bà Nhung từ nhà đến Công an thị xã Ninh Hòa làm việc? Những cán bộ nào trực tiếp đưa bà Nhung về trụ sở?

Phiếu gửi và đơn kiến nghị của LS Quynh gửi đến Công an tỉnh Khánh Hòa

Đơn cũng kiến nghị cần làm rõ trong khoảng thời gian từ 21 giờ 40 phút đêm 13-10, khi cán bộ điều tra ra khỏi phòng thì những ai có trách nhiệm làm việc, giám sát bà Nhung cho đến khi xảy ra việc bà Nhung bị đâm bởi nhiều nhát kéo. Ngoài ra cần khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm tra các bản ảnh tử thi để có kết luận khoa học khách quan về nguyên nhân dẫn đến cái chết, cơ chế hình thành các vết đâm trên người bà Nhung.

Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm rõ. Tuy nhiên, theo đơn kiến nghị của LS Quynh, vụ việc sẽ khách quan và đúng thẩm quyền hơn nếu được Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao vào cuộc. Vì vậy LS Quynh kiến nghị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao thụ lý và điều tra vụ việc này.

Nhiều người đến chia buồn trước cái chết của bà Nhung

Như Báo Người Lao Động phản ánh, chiều 13-10, bà Nhung bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa làm việc vì cho rằng có liên quan đến dịch vụ kinh doanh nhạy cảm do bà Nhung làm chủ. Đến 8 giờ sáng hôm sau (14-10), gia đình nhận được thông báo là bà Nhung đã tử vong. Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết theo báo cáo của Công an thị xã Ninh Hòa thì bà Nhung tự lấy kéo đâm vào người. Còn theo Bệnh viện Đa khoa thị xã Ninh Hòa, bà Nhung đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với 6 vết đâm ở cổ và ngực. Trong đó có 5 vết đâm sâu. Sau đó, gia đình đã có đơn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Nhung.

Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kien-nghi-lam-ro-cai-chet-nguoi-phu-nu-bi-keo-dam-tai-tru-so-cong-an-20181019183330845.htm