Kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp lý về bảo vệ biên giới quốc gia

Chiều 20-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và lãnh đạo 3 huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi hành Pháp lệnh BĐBP. Ảnh: Thái Kim Nga

Trên cơ sở các nội dung của Pháp lệnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo BĐBP tỉnh phối hợp với các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh và UBND 3 huyện biên giới nắm chắc tình hình nội, ngoại biên liên quan đến an ninh quốc gia; triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền đối diện của nước Bạn giải quyết, xử lý kịp thời mọi vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng văn bản pháp lý hai nước đã ký và luật pháp của mỗi nước trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cũng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên trách quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu, đáp ứng nhu cầu qua lại biên giới, cửa khẩu của người, phương tiện và xuất nhập khẩu hàng hóa; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở khu vực biên giới; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống vượt biên, xâm nhập; 2 câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng chống vượt biên; 55 tổ tự quản với 346 thành viên. BĐBP tỉnh cũng tăng cường 7 cán bộ cho 7 xã biên giới; phân công 48 đảng viên các đồn Biên phòng tham gia sinh chi tại các bộ thôn, làng trên biên giới...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Pháp lệnh, đồng thời đề xuất một số những giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chúc mừng những thành tích nổi bật của các ngành, các đơn vị trong 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, thời gian tới BĐBP tỉnh cần tập trung xây dựng, củng cố đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng nòng cốt đảm bảo đủ sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của đảng ủy các cấp về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị với nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị, Đảng, Nhà nước, quân đội cần nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp lý về bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP trở thành Quân chủng trong QĐND Việt Nam, nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành Luật BĐBP Việt Nam, ổn định về mặt tổ chức, giữ nguyên chức năng nhiệm vụ và quan tâm nhiều hơn nữa đến chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ BĐBP, nhằm nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ANCT và TTATXH khu vực biên giới.

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Pháp lệnh BĐBP.

Thái Kim Nga

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kien-nghi-hoan-thien-he-thong-phap-ly-ve-bao-ve-bien-gioi-quoc-gia/