Kiên Giang: Xây dựng Trường Quốc Tế Mekong Xanh

Ngày 22/2, tại Khu đô thị lấn biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC GROUP) khởi công xây dựng Trường Quốc Tế Mekong Xanh chất lượng cao.

Nghi thức khởi công xây dựng Trường Quốc tế Mekong Xanh. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Nghi thức khởi công xây dựng Trường Quốc tế Mekong Xanh. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Dự án Trường Quốc Tế Mekong Xanh được CIC GROUP đầu tư xây dựng trên diện tích gần 8.500 m² với tổng vốn 150 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng và các khu tiện ích, khối trường mầm non với vốn đầu tư 110 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 8/2020; giai đoạn 2 xây dựng khối trường tiểu học với vốn đầu tư 40 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 8/2021.
Theo đó, Trường có 30 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng việc học tập cho khoảng 500 trẻ mầm non, 300 học sinh tiểu học.
Bà Phạm Thị Như Phượng, Phó Tổng Giám đốc CIC GROUP cho biết: Trường Quốc tế Mekong Xanh sẽ là ngôi trường đầu tiên với hai cấp học mầm non và tiểu học do CIC GROUP làm Chủ đầu tư với chương trình dạy, học đạt chuẩn quốc gia và quốc tế như: Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Art - Nghệ thuật, Mathematis - Toán học) vào chương trình đào tạo giúp phát triển toàn diện cho học sinh về tri thức, kỹ năng, tư duy, trải nghiệm, sáng tạo.

Phương pháp phản xạ toàn thân (total physical response) giúp các em tự tin, chủ động khám phá và làm chủ kỹ năng. Chương trình đào tạo song ngữ Anh - Việt cùng đội ngũ giáo viên nước ngoài tận tâm, chuyên nghiệp giúp trẻ nắm bắt và dần thông thạo hai ngôn ngữ.
Trường Quốc tế Mekong Xanh sẽ đáp ứng đúng nhu cầu cho cả học sinh Việt Nam lẫn quốc tế để sẵn sàng bước tiếp bậc trung học hoặc cao hơn nữa và có tính liên kết, hội nhập quốc tế tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trường gắn kết hài hòa giữa giáo dục và cộng đồng, giữa hiện đại và bản sắc văn hóa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của địa phương.

Đặc biệt, điểm nhấn chiến lược trong sự phát triển bền vững giữa nhà trường và cộng đồng, tạo ra sự thu hút đối với cư dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn; gắn kết giữa học sinh, gia đình với nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em trên toàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang./.

Lê Huy Hải/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/kien-giang-xay-dung-truong-quoc-te-mekong-xanh/148337.html