Kiên Giang: Vùng 5 Hải quân - 45 năm giữ gìn biển đảo Tây Nam

Chiều nay (25/10), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng (26/10/1975 - 26/10/2020).

Chiều nay (25/10), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Vùng (26/10/1975 - 26/10/2020). Cách đây 45 năm, Vùng 5 Duyên hải, tiền thân của Vùng 5 Hải quân ngày nay được thành lập để tăng cường lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai (Bình Dương) tặng 30 triệu đồng vào Quỹ Nhà đồng đội Vùng 5 Hải quân.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai (Bình Dương) tặng 30 triệu đồng vào Quỹ Nhà đồng đội Vùng 5 Hải quân.

Trong suốt 45 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 5 Hải quân đã lập được nhiều chiến công trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Campuchia, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

Trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế, Vùng 5 Hải quân đã phối hợp cùng các lực lượng đánh bại âm mưu lấn chiếm vùng biển nước ta của quân Khơme đỏ, giải phóng đảo Thổ Chu và một số đảo trên vùng biển Tây Nam; bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc lao động hồi sinh đất nước Campuchia, giúp nước bạn xây dựng chính quyền, phát triển lực lượng vũ trang từng bước trưởng thành cả về số lượng, chất lượng, để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm cao đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Vùng được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Hữu nghị và Huân chương Ăngko, là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Campuchia.

Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2011, Vùng 5 Hải quân đã được nâng cấp lên thành Bộ Tư lệnh Vùng. Vùng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, toàn diện các mặt công tác, chú trọng công tác đối ngoại quốc phòng; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Bên cạnh đó, Vùng 5 Hải quân tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết với đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Tại buổi họp mặt, Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, giai đoạn 2015 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/kien-giang-vung-5-hai-quan-45-nam-giu-gin-bien-dao-tay-nam-812705.vov