Kiên Giang trao quà tặng hỗ trợ bà con gốc Việt tại Campuchia đón Tết Tân Sửu 2021

Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang đã bàn giao cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk số tiền trị giá 300 triệu đồng hỗ trợ bà con Việt kiều nghèo trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách đón Tết Tân Sửu 2021.

Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang bàn giao cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk số tiền trị giá 300 triệu đồng là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con Việt kiều nghèo trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách đón Tết Tân Sửu 2021.

Ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang bàn giao cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk số tiền trị giá 300 triệu đồng là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con Việt kiều nghèo trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách đón Tết Tân Sửu 2021.

Sáng 27/1, tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang, đại diện cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bàn giao cho đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk số tiền trị giá 300 triệu đồng là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang hỗ trợ bà con Việt kiều nghèo trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách đón Tết Tân Sửu 2021.

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Văn Công Đấu đánh giá rất cao những nỗ lực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk trong việc động viên tinh thần bà con gốc Việt trong khu vực Tổng Lãnh sự quân phụ trách (gồm các tỉnh Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo) an tâm, ổn định cuộc sống, nhất là vào thời điểm bà con ta trong trạng thái hết sức hoang mang do bệnh dịch Covid-19 gây nên.

Ông Văn Công Đấu nhấn mạnh, thông qua Tổng Lãnh sự quán, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang mong muốn gửi đến bà con gốc Việt tại Campuchia lời chúc Năm mới an khang-thịnh vượng, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của Vương quốc Campuchia cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang nói chung và Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang nói riêng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Vũ Ngọc Lý cho rằng, năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Campuchia, món quà của tỉnh Kiên Giang chính là món quà có ý nghĩa và hết sức kịp thời đến với bà con, động viên bà con an tâm, ổn định cuộc sống.

Đó không chỉ đơn thuần là món quà của tỉnh Kiên Giang mà còn là tấm lòng của người Kiên Giang. Qua món quà này, bà con luôn yên tâm rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên bà con và có thể khẳng định không có bà con nào trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách hoang mang, chạy về Việt Nam vào thời điểm dịch bùng phát trên diện rộng.

Theo Tổng Lãnh sự, món quà lần này thực sự là nguồn động viên vô giá đối với bà con người gốc Việt tại các tỉnh trong khu vực Tổng Lãnh sự quán phụ trách trong dịp Tết đến, Xuân về. Tổng Lãnh sự khẳng định, món quà này sẽ được chuyển đến bà con ta trong thời gian sớm nhất để bà con an tâm đón Tết. Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự thay mặt cho toàn thể bà con người gốc Việt trong khu vực lãnh sự gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kiên Giang, đồng thời chúc tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát triển lớn mạnh trong thời gian tới.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức phát quà Tết cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Kampot.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kien-giang-trao-qua-tang-ho-tro-ba-con-goc-viet-tai-campuchia-don-tet-tan-suu-2021-135060.html