Kiên Giang: Thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên

Ngày 26/10, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Quốc, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, Bộ đội Biên phòng trên đảo Phú Quốc phối hợp tổ chức thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên tại vùng biển khu vực Dương Đông và An Thới.

Những cá thể rùa biển chuẩn bị được thả. (Ảnh: Vĩnh Thuận)

Đây là những cá thể rùa được các hộ dân ở Bãi Thơm (xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) nuôi giữ trên biển nhiều năm qua. Qua tuyên truyền, vận động của tổ công tác liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện Phú Quốc, hộ dân này đã tự nguyện giao các cá thể rùa biển nói trên cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là bảo vệ những loài động vật biển quý hiếm; kết hợp với việc kiểm tra, cương quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm khai thác, mua bán động vật biển quý hiếm, từ đầu năm đến nay, tại huyện Phú Quốc đã thả về biển gần 40 cá thể rùa biển, trong đó có những cá thể nặng trên 50kg.

Hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhất là khôi phục những động vật biển quý hiếm giá trị, có nguy cơ tuyệt chủng; qua đó phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn tính đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam.

Võ Tùng (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/kien-giang-tha-12-ca-the-rua-bien-ve-moi-truong-tu-nhien/