Kiên Giang: Tết Quân - Dân thắm tình nghĩa quân với dân như cá với nước

Ban chỉ đạo các hoạt động 'Tết Quân – Dân' giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kiên Giang chọn xã Hưng Yên, huyện An Biên tổ chức 'Tết Quân – Dân' với chủ đề 'Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện An Biên chung sức xây dựng nông thôn mới' góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm tình quân – dân mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang hành quân dã ngoại.(Ảnh: Phương Vũ)

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang hành quân dã ngoại.(Ảnh: Phương Vũ)

Chương trình được diễn ra từ ngày 10/6/2021 đến ngày 21/1/2022 với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Xây dựng nhà "Đại đoàn kết", nhà "Tình nghĩa đồng đội", nhà "Đồng đội", nhà "Mái ấm tình thương", "Mái ấm công đoàn"; làm cầu đường, xây dựng cổng chào ấp, xã, hố rác vệ sinh, kéo điện, nước sạch, vệ sinh môi trường.

Tổ chức hội thi, hội thao như: Thi gói, nấu bánh Tét và trang trí mâm ngũ quả; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; biểu diễn văn nghệ; thi đấu bóng đá, bóng truyền; tổ chức các trò chơi dân gian; trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn. Thực hiện công tác chính sách khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang xây dựng lộ GTNT xã Phong Đông, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). (Ảnh: Phương Vũ)

Đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Luật dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự; chính sách đối với dân tộc, tôn giáo, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào "Dân vận khéo"…

Các hoạt động "Tết Quân - Dân" giai đoạn 2021- 2025 thực hiện tại những nơi địa bàn còn khó khăn như khu vực biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, do đó, hoạt động "Tết Quân - Dân" có nhiệm vụ quan trọng là cùng với chính quyền địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống sinh hoạt của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, các hoạt động “Tết Quân – Dân” phải luôn bám sát với tình hình và nhu cầu của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, ưu tiên các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ đội xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo xã Phong Đông, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). (Ảnh: Phương Vũ)

“Tết Quân – Dân” năm 2022 được thực hiện tại xã Hưng Yên, huyện An Biên. Ngoài ra còn có 9 huyện, thành phố đăng ký tự tổ chức "Tết Quân - Dân" gồm: Giang Thành, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, An Minh, thành phố Phú Quốc và thanh phố Rạch Giá.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kien-giang-tet-quan-dan-tham-tinh-nghia-quan-voi-dan-nhu-ca-voi-nuoc-22856/